Tiệm game, quán net vây cổng trường

TP - “Game siêu tốc”, “cấu hình cực mạnh, chơi game cực đã”,… và những slogan gây sốc tương tự như thế đang xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh các trường học tại TPHCM.

Bước vào mùa tựu trường, nỗi lo của các bậc cha mẹ càng lớn hơn bởi sự cám dỗ, mê hoặc của trò chơi điện tử (game online) cũng như hậu quả khôn lường thế giới ảo đem lại.

Hai trường, 16 tiệm net

Cư xá Bắc Hải (quận 10) tập trung khá nhiều tiệm nét, quán game gần các trường học. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đối diện cổng chính Trường THPT Nguyễn Du trên đường Đồng Nai là một quán game với bảng hiệu rất ấn tượng: “Internet siêu tốc, Game online”.

Cách đó vài chục mét là tiệm game online MST và một số điểm truy cập Internet kèm chơi game online nằm trên đường Ba Vì. Cách trường THPT Nguyễn Du không xa, TrườngTHCS Trần Phú nằm trên đường Cửu Long cũng đồng cảnh ngộ. 

Tiệm game, quán net vây cổng trường ảnh 1

Tiệm game, quán net mọc đầy trước cổng trường Nguyễn Văn Trỗi (cơ sở 2). ảnh: Lê Thư

Trong một ngày cuối tháng 8, chúng tôi vào quán net gần trường Nguyễn Du, đang trong giờ học nhưng có khá nhiều học sinh mặc đồng phục ngồi “cày” game.

Hải (tự giới thiệu là HS lớp 11, trường THPT Nguyễn Du) cho biết, mới tựu trường, bài vở chưa nhiều nên cậu tranh thủ chơi game để luyện công, săn tìm báu vật.

Ở nhà Hải tuy cũng có máy tính nối mạng nhưng chơi một mình không sướng. Ra tiệm game online thì khác, đông vui, máy có cấu hình mạnh, màn hình lớn, tốc độ đường truyền cực nhanh.

Trên địa bàn quận Gò Vấp, một trong những điểm “nóng” là các cung đường Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Văn Bảo (phường 4). Trên đoạn đường Lê Lợi dài chưa đến 200m có hai trường học, hai trường mầm non nhưng lại có gần 20 tiệm game online lớn nhỏ nằm san sát gần trường học.

Đối diện trường mầm non Khiết Tâm là tiệm game HP (126 Lê Lợi) với bảng hiệu: “Cấu hình cực mạnh, chơi game cực đã”. Sát Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (cơ sở 2, số 87 Lê Lợi) là hai quán game số 85 (Play Station 2, Play Station 3) và 81 Lê Lợi (quán Net Khởi động). Cách cổng trường khoảng 30m là quán net Vân (71 Lê Lợi). Đối diện với cổng trường có ba tiệm game như Vip One, Net Game,… 

Vây quanh trường mầm non Hoa Lan và trường tiểu học Hanh Thông là một rừng quán game như: Liên Minh 93, Vina net, Galaxy, Tuấn Kiệt, GL Zone 101, Bean, Internet 2E tốc độ, Truc Mai net 59, game siêu tốc… 

Khá nhiều buổi trưa, không ít phụ huynh thay vì đến cổng trường, lại ngược xuôi tìm kiếm và bắt gặp con đang chơi game online trong các tiệm net gần trường học.

Cấp phép rồi địa phương mới biết

Vừa qua, nhiều vụ án để lại hậu quả hết sức đau lòng. Thủ phạm gây ra những vụ án tàn độc do chơi game, nghiện game và hành xử như trong các game bạo lực. Tuy nhiên, công tác quản lý ngành nhạy cảm này vẫn còn nhiều kẽ hở.

Điều 35 của Nghị định 72/2013/ NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/7/2013, có hiệu lực từ ngày 1/9/2013 quy định các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải cách cổng trường học từ 200m trở lên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Huỳnh Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch UBND phường nói: Phường 14 là một trong những điểm nóng của quận Gò Vấp. Các tiệm game, quán net cạnh trường học gồm hai loại hình: Hộ kinh doanh cá thể và công ty TNHH.

Các hộ kinh doanh cá thể đang kinh doanh dịch vụ internet, game online, giấy phép do quận cấp, hầu hết đều đăng ký kinh doanh trước khi có Nghị định 72 của Chính phủ. 

Khi các hộ cá thể đăng ký kinh doanh loại hình này, quận lập đoàn liên ngành cùng địa phương kiểm tra, khảo sát. Địa điểm đăng ký kinh doanh game gần cổng trường thì doanh nghiệp sẽ không được cấp phép. Từ khi có Nghị định 72, quận không cấp giấy phép mở quán net trên tuyến đường Lê Lợi.

Tuy nhiên, đối với loại hình công ty TNHH thì cơ quan cấp phép là Sở Kế hoạch & Đầu tư. Phường không được tham gia kiểm tra nên đến khi doanh nghiệp được cấp phép, đi vào hoạt động, chính quyền địa phương mới biết. Đơn cử như trường hợp Galaxy (70 Lê Lợi), HP Net (126 Lê Lợi) được cấp phép và đi vào hoạt động từ cuối năm 2013, sau khi Nghị định 72 của Chính phủ đã có hiệu lực.

“Nói là truy cập internet nhưng hầu hết khách hàng đến các tiệm net là để chơi game. UBND phường sẽ tiếp tục vận động các hộ chuyển đổi kinh doanh, di dời và sẽ thường xuyên kiểm tra điều kiện kinh doanh, thời gian hoạt động của các tiệm. Chúng tôi cũng sẽ kiên quyết xử lý, song thẩm quyền, mức xử phạt của cấp phường chỉ dưới 5 triệu đồng”, bà Linh nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.