Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô

Những chậu san hô đỏ 'độc đáo' có giá từ 1,5-3,5 triệu đồng bày bán trong dịp Tết Bính Thân.
Những chậu san hô đỏ 'độc đáo' có giá từ 1,5-3,5 triệu đồng bày bán trong dịp Tết Bính Thân.
TPO - Những chậu san hô đỏ 'độc đáo' được bày bán ở Thủ đô với giá từ 1,5 - 3,5 triệu đồng trong dịp Tết Bính Thân sắp tới.
Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 1

San hô đỏ có độ bền cao và màu đỏ đậm tự nhiên thường được dùng làm đồ trang sức và mĩ nghệ cao cấp như vòng đeo tay, vòng cổ, mặt nhẫn…

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 2

Những cây san hô đỏ khi mang từ biển lên đưa vào chậu.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 3

Được biết những cây san hô đỏ thường sống ở độ sâu từ 100-300m dưới đáy biển nhiều đá với trầm tích hoặc trong các hang hốc tối.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 4

Theo người bán giá của những cây sa hô đỏ từ 1,5-3,5 triệu đồng.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 5
Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 6

Những cành san hô nhỏ li ti kết lại với nhau như hình đuôi chim công.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 7

Do đã hóa đá nên san hô rất cứng, khi vận chuyển những cành nhỏ không bị gãy.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 8
Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 9

Những cây san hô đỏ vẫn còn bám sò, ốc… kí sinh trên thân, gốc bị hóa thạch.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 10

Những cành san hô mỏng manh.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 11
Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 12
Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 13

Khi đưa san hô đỏ lên chậu, người ta cho thêm đá ngọc màu xanh hoặc đá thạch anh màu vàng dưới gốc để tăng thêm mỹ quan cho chậu san hô.

Tiền triệu một chậu san hô đỏ chơi Tết ở Thủ đô ảnh 14

Những chậu san hô đỏ thu hút sự chú ý của nhiều người.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.