Tiếp nhận tàu chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn hiện đại nhất VN

Tiếp nhận tàu chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn hiện đại nhất VN
TP - Ngày 2-3, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM tiếp nhận ST-115 - tàu chữa cháy, cứu hộ-cứu nạn chuyên dụng hiện đại nhất VN hiện nay.

> TP.HCM sẽ có trực thăng cứu hỏa

Tàu ST-115 trình diễn phun 3 lăng giá với độ cao trên 50m và xa đến 70m. Ảnh: TTXVN
Tàu ST-115 trình diễn phun 3 lăng giá với độ cao trên 50m và xa đến 70m. Ảnh: TTXVN.

Tàu ST-115 được đóng từ ngày 28-5-2012 tại Cty đóng tàu Sơn Hải, vỏ tàu được thiết kế bằng hợp kim nhôm, chiều dài 21,4 mét, rộng 5,80 mét, chiều cao mạn 2,40 mét.

Máy tàu được nhập khẩu từ Mỹ, khoang nhiên liệu có thể chứa 4.000 lít dầu, có thể chở theo 14 người và đạt vận tốc tối đa 21 hải lý/giờ. Tổng chi phí đóng tàu và trang bị phương tiện chữa cháy gần 50 tỷ đồng.

Theo Thiếu tướng Trần Triều Dương, giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, tàu được trang bị hệ thống chữa cháy hiện đại 1-7 với công suất 240kw được nhập khẩu từ Pháp giúp tăng khả năng chữa cháy trên các tuyến sông biển, có thể tiếp nước đồng thời cho 10 xe chữa cháy trên bộ với khoảng cách 2.000 mét.

Ngoài ra, tàu có thể chữa cháy cho các tòa nhà cao trên 50 tầng được xây dựng gần bờ và mở liên tục hàng chục vòi chữa cháy. Đặc biệt, 3 vòi bơm được thiết kế trên tàu có thế phun trực tiếp nước với độ cao trên 20 mét và xa đến 70 mét.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".