Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tiếp tục làm mạnh hơn việc phát hiện và xử lý tham nhũng

Tiếp tục làm mạnh hơn việc phát hiện và xử lý tham nhũng
TP - Chiều 29/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã họp phiên thứ 6. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, năm 2014, các cơ quan chức năng đã tích cực, chủ động, kiên quyết hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Tuy nhiên, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng chưa tương xứng với tình hình. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp.

Về định hướng nhiệm vụ trong năm 2015, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành chính, kinh tế và hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác PCTN đã có chuyển biến tích cực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án lớn được đẩy nhanh, bảo đảm khách quan, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, có sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Theo Tổng Bí thư, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, nhiều vấn đề đặt ra. Ngoài nhiệm vụ chính trị, cần khắc phục cho được tiêu cực, hạn chế trong Đảng, trong đó có công tác PCTN.

MỚI - NÓNG