Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người chết thảm ở Cà Mau

Một trong 3 chiếc xe môtô đậu ngay cầu thang bị ngắn mạch gây cháy nhà
Một trong 3 chiếc xe môtô đậu ngay cầu thang bị ngắn mạch gây cháy nhà
Ngày 26/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau công bố kết luận của Viện khoa học Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an về nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 6 người trong gia đình bị chết tại TP.Cà Mau.

Theo đó, nguyên nhân cháy là do trên hệ thống dây dẫn điện của xe mô tô đặt tại khu vực cạnh chân cầu thang ngôi nhà xảy ra sự cố chạm mạch điện (hay còn gọi là ngắn mạch).

Sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao, đốt cháy vỏ cách điện. Hiện tượng trên đã làm nóng gây cháy dây dẫn điện nên tạo hạt đồng nóng chảy mang nhiệt độ cao. Sản phẩm vỏ cách điện cháy và hạt đồng nóng chảy rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy ở xung quanh.

Như đã thông tin, vào 1h30 ngày 31/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà ông Trần Quang Tiên (59 tuổi, số 9, Phan Bội Châu, P.7, TP.Cà Mau).

Vụ cháy làm ông Tiên và vợ là bà Trần Kim Anh (59 tuổi) cùng hai con là Trần Kim Hằng (28 tuổi); Trần Quang Toàn (22 tuổi), hai người cháu là Trần Thanh Vi (8 tuổi cháu nội); Quách Gia Hy (4 tuổi con của chị Hằng), tử vong. Chị ruột ông Tiên là bà Trần Thị Lê (70 tuổi) may mắn được người dân đưa ra ngoài thoát chết. Con trai duy nhất của ông Tiên là anh Trần Quang Minh (26 tuổi) sống sót do ngủ tại quán cà phê, nơi anh làm việc.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.