Tiêu hủy hải sản nhiễm độc ở 4 tỉnh miền Trung

Tiêu hủy hải sản nhiễm độc ở 4 tỉnh miền Trung
TP - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn hướng dẫn quy trình tiêu hủy hải sản nhiễm độc ở 4 tỉnh miền Trung. Bộ TNMT đề nghị UBND các tỉnh niêm phong số lượng hải sản nhiễm độc phục vụ công tác tiêu hủy, tổ chức triển khai tiêu hủy hải sản nhiễm độc theo đúng quy trình và tiêu chí xử lý hải sản nhiễm độc bằng phương pháp chôn lấp an toàn.

Khi thu gom, vận chuyển hải sản nhiễm độc phải bảo đảm không rơi vãi, rò rỉ. Việc tiêu hủy phải bảo đảm vệ sinh môi trường, có cắm biển báo để người dân không đến gần khu chôn lấp.

Bộ này cũng đề nghị các tỉnh lập kế hoạch cụ thể về việc tiêu hủy hải sản nhiễm độc (nêu thời gian, địa điểm, đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển hải sản nhiễm độc đến nơi tiêu hủy), báo cáo kết quả tiêu hủy về Bộ trước ngày 5/12/2016. Kinh phí tiêu hủy hải sản nhiễm độc được sử dụng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.