Tìm kiếm 2 tiêm kích mất tích: Phát hiện thêm ống phóng tên lửa

Máy bay Casa của Cảnh sát biển Việt Nam được huy động trong cuộc tìm kiếm 2 máy bay tiêm kích Su 22.
Máy bay Casa của Cảnh sát biển Việt Nam được huy động trong cuộc tìm kiếm 2 máy bay tiêm kích Su 22.
Sáng 18/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng cứu hộ mới phát hiện thêm một ống phóng tên lửa nghi của một trong hai chiếc máy bay Su-22 đang mất tích.

Theo Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, sáng nay (18/4), lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ trục vớt các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy…

 Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho hay, do đã xác định được vị trí mất tích nên trong ngày hôm nay, Bộ tổng Tham mưu sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường tối đa lực lượng tìm kiếm trên biển.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, thông tin, tham gia tìm kiếm máy bay tiêm kích Su-22 mất tích ở đảo Phú Quý hôm nay gồm các lực lượng: 1 tàu cảnh sát biển vùng 3, 2 tàu hải quân vùng 4, đặc công nước thuê một tàu số hiệu NT – 9032TS của ngư dân để làm phương tiện ra vị trí lặn, 1 trực thăng quận sự. Thượng tá, Nguyễn Hồng Song - Phó đoàn trưởng đặc công nước là người chỉ huy đội lặn.

Tìm kiếm 2 tiêm kích mất tích: Phát hiện thêm ống phóng tên lửa ảnh 1
Tìm kiếm 2 tiêm kích mất tích: Phát hiện thêm ống phóng tên lửa ảnh 2

Hệ thống tìm kiếm hiện đại nhất trong máy bay Casa.

Tìm kiếm 2 tiêm kích mất tích: Phát hiện thêm ống phóng tên lửa ảnh 3

2 chiếc Su - 22 của Việt Nam bay diễn tập.

Thông tin từ Trạm rada 55 đảo Phú Quý cho biết, thời tiết hôm nay tại khu vực tìm kiếm cứu nạn khá thuận lợi, các lực lượng vẫn đang đóng chốt tại khu vực nghi máy bay Su 22 rơi. “Hôm nay chúng tôi tiếp tục quản lý, vận hành trên không, hướng dẫn các máy bay tham gia cuộc tìm kiếm” – Một cán bộ Trạm rada 55 chia sẻ.

Sáng nay 18/4, trao đổi với phóng viên, Trung Tướng Bế Xuân Trường cho hay, ngày hôm nay, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - sẽ cùng đoàn công tác ra đảo Phú Quý để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Chiều 17/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao Bộ Tổng tham mưu trực tiếp chủ trì, chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng không quân, hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, kiểm ngư, đặc công nước và tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 17/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được một động cơ máy bay và một cánh máy bay. Ngay trong đêm các thợ lặn và lực lượng đặc công sẽ cùng các lực lượng khác tiếp tục triển khai công việc tìm kiếm hai phi công cùng các máy bay bị mất tích.

Trung tướng Bế Xuân Trường cho biết, hôm nay Bộ Tổng tham mưu sẽ huy động lực lượng tối đa cho cuộc tìm kiếm 2 chiếc máy bay Su – 22 cùng với 2 phi công mất tích do vị trí máy bay mất tích đã được xác định.

Theo Đại tá Võ Đình Tịnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quận sự tỉnh Bình Thuận, trong ngày 17/4, các lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm hai chiếc máy bay Su-22 của Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bị nạn, gồm: Cảnh Sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 918 và Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không Không quân), Lữ đoàn 5 Đặc công (Bộ Tư lệnh Đặc công), ngư dân tỉnh Bình Thuận cùng 6 thợ lặn chuyên nghiệp.

Trong đêm 17/4, các thợ lặn và lực lượng đặc công cùng các lực lượng khác tiếp tục triển khai tìm kiếm hai phi công cùng các máy bay bị mất tích. Riêng các máy bay tham gia tìm kiếm đã tạm dừng công việc lúc 16h30 hôm qua (17/4) do tầm quan sát vào ban đêm bị hạn chế, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm.

Hiện Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với ngư dân trên biển khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn 2 phi công rơi máy bay huấn luyện. Yêu cầu cao nhất và nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là tìm kiếm 2 phi công mất tích.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ hiện nay gồm có: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 918 và Sư đoàn 370 của (Quân chủng Phòng không Không quân), Lữ đoàn 5 Đặc công (Bộ Tư lệnh Đặc công), ngư dân Bình Thuận cùng 6 thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động tham gia tìm kiếm hai chiếc máy bay Su 22 của Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bị nạn.

Tìm kiếm 2 tiêm kích mất tích: Phát hiện thêm ống phóng tên lửa ảnh 4 Tàu của quân đội cùng tàu cá ngư dân tham gia tìm kiếm trục vớt máy bay cùng phi công gặp nạn trên vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, ảnh chụp tại hiện trường sáng 18/4 - Ảnh: Mai Thanh Hải
Bắt đầu lặn trục vớt máy bay tiêm kích bom Su-22

Sáng nay 18/4, thời tiết tốt hơn hôm qua, nắng to, biển lặng, sóng êm, thuận lợi cho việc khảo sát của đặc công trên vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, nơi 2 tiêm kích bom Su-22M4 bị rơi.

Lực lượng tìm kiếm đang duy trì 5 tàu của quân đội (Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng...) và một số tàu của ngư dân tại khu vực phát hiện mảnh đuôi máy bay rơi. 


Sáng nay, thợ lặn sẽ thực hiện khảo sát, tìm hiểu dưới độ sâu khu vực biển đã phát hiện mảnh vỡ máy bay chiều 17/4 để có thông tin và số liệu phục vụ công tác trục vớt. 


Các tàu chia đội hình vừa tìm kiếm thêm vừa hỗ trợ thợ lặn đặc công tiếp tục lặn xuống khu vực đuôi máy bay rơi để tìm kiếm, khảo sát đánh giá phục vụ việc lên phương án trục vớt thích hợp. 


Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 17/4, lực lượng của quân đội đã tìm thấy và xác định vị trí một đuôi máy bay Su-22M4 đang ở độ sâu khoảng 32 m. Tuy nhiên, do trời sắp tối, trong khi công tác trục vớt cần phải có đầy đủ phương tiện, nên lực lượng tìm kiếm đã cử các tàu trực xung quanh vị trí có đuôi máy bay chờ đến sáng 18.4 sẽ tiến hành trục vớt. 


Phần đuôi máy bay Su- 22M4 được tìm thấy chỉ nằm cách vị trí bia đánh dấu mục tiêu ném bom khi 2 máy bay diễn tập huấn luyện chiến đấu khoảng 1,5 hải lý.


Hiện khu vực tìm kiếm ở cách tây nam đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 10 - 15 km.

Theo Theo Dân Trí - Thanh Niên
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.