Tìm thấy thi thể học sinh trong vụ nước lũ cuốn trôi

Hiện trường đập tràn cuốn trôi 3 người. Ảnh: Hoàng Lam
Hiện trường đập tràn cuốn trôi 3 người. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng 1/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ ba người bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh (Thanh Hóa).

Vào lúc 8h ngày 1/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Trương Thị Kim Anh (SN 2001, ở thôn Khe Đen, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh) ở khu vực thôn Đồng Vinh, xã Mậu Lâm (cách vị trí đập tràn nơi xảy ra vụ tai nạn gần 1km).

Em Kim Anh là nạn nhân cuối cùng trong vụ ba người bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Buổi sáng cùng ngày, chính quyền địa phương cùng người thân đã tiến hành chôn cất Kim Anh theo phong tục địa phương.

Tìm thấy thi thể học sinh trong vụ nước lũ cuốn trôi ảnh 1

Huyện Đoàn Như Thanh thăm hỏi, phúng viếng gia đình các nạn nhân. Ảnh: Hoàng Lam

Như đã đưa tin: Trưa ngày ngày 30/8, một nhóm học sinh khoảng 5-6 em (đang học ở Trường trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Như Thanh), rủ nhau đến nhà một người bạn ở thôn Cầu Hồ để chơi.

Lúc ra về, một cơn mưa trước đó đã làm cho đập tràn dẫn vào thôn Cầu Hồ bị ngập sâu trong nước. Thấy các em nhỏ cố tìm cách qua tràn, chị Trịnh Thị Huyền (SN 1993, ngụ thôn Cầu Hồ), đang chăn trâu gần đó đã nhận lời dắt các em qua tràn.

Tuy nhiên, do nước quá to khiến cháu Hoa bị trượt chân rồi kéo theo chị Huyền và cháu Kim Anh ngã. Chị Huyền đã cố gắng kéo hai em nhưng cũng không kịp. Cả 3 đều bị dòng nước xiết cuốn trôi xuống suối, mất tích.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người là dân quân, công an, người dân tham gia tìm kiếm các thi thể. Chiều 30/8 và sáng 31/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Trương Thị Huyền (SN 1993, ở xã Mậu Lâm) và Lê Thị Hoa (SN 2001, ở thôn Bái Đa 1, xã Phượng Nghi).

Chiều ngày 1/9, Đoàn thanh niên huyện Như Thanh đã đến động viên, chia sẽ, phúng viếng các gia đình nạn nhân. Trước đó, lãnh đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.