Tìm thuyền viên tàu Phúc Xuân, Cục trưởng Cục Hàng hải 'xuất tướng'

TPO - Sáng nay, Cục trưởng Cục Hàng hải, ông Nguyễn Nhật và Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Anh Vũ đã ra hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68.
 
Tìm thuyền viên tàu Phúc Xuân, Cục trưởng Cục Hàng hải 'xuất tướng' ảnh 1

Ông Đinh Nhiên, thuyền trưởng tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 27-01 báo cáo kết quả tìm kiếm với ông Nguyễn Nhật (bên phải) và ông Nguyễn Anh Vũ (giữa), Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Nhật, đến 11h hôm nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68 bị nạn. Việc tìm kiếm đang được mở rộng về phía Nam vị trí xảy ra tai nạn.

Hiện nay, có 7 tàu đang tham gia tìm kiếm trong khu vực tàu Phúc Xuân 68 chìm.

Ông Đinh Nhiên, thuyền trưởng tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 27-01
cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm được hai phao bè tự nổi (chỉ vớt một chiếc, thả trôi chiếc kia để quan sát hướng trôi), một số phao áo và vật dụng của tàu Phúc Xuân. Tuy nhiên, họ chưa tìm được tàu Phúc Xuân 68 nghi bị chìm ở độ sâu 80 – 90 m.

“Rất có thể nhiều thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 không kịp rời tàu, hoặc rời tàu khi chưa kịp mang áo phao, bị hút theo tàu Phúc Xuân 68 khi tàu chìm”, ông Đinh Nhiên cho biết.

Như đã đưa tin, lúc 1giờ 30 phút ngày  9/11, tàu Phúc Xuân 68 (Cty Vận tải biển Hoàng Hải, Thái Bình), đang chở 1890 tấn thép từ Hải Phòng vào Vũng Tàu đã đâm va với tàu vận tải Nam Vỹ 69 (Cty cổ phần Nam Vỹ Anh, Hải Dương), đang chở 1750 tấn ngô và thức ăn gia súc từ Vũng Tàu ra cảng Quy Nhơn (Bình Định). Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm ngay sau đó, tại tọa độ 12003’08’’ Bắc - 109022’ Đông, ở phía Đông bán đảo Cam Ranh, cách Nha Trang 15 hải lý về phía Đông Nam.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 trong tổng số 11 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68. 8 thuyền viên còn lại bị mất tích.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.