Tin chính thức vụ phá rừng pơ mu rúng động Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Huỳnh Sông Thu – Phó Giám đốc chủ trì buổi họp báo.
Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Huỳnh Sông Thu – Phó Giám đốc chủ trì buổi họp báo.
TPO - Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở biên giới Quảng Nam; hiện chưa có tài liệu, chứng cứ để chứng minh có hay không hành vi bao che, dung túng sai phạm trong vụ việc này.

Vào 15h hôm nay (25/8), Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo để công bố kết quả điều tra vụ phá rừng pơ mu ở biên giới Nam Giang, Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì. Tại cuộc họp, đại tá Huỳnh Sông Thu – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam, đã thông báo một số kết quả điều tra ban đầu về vụ việc kể trên.

Theo đó, qua tố giác của quần chúng về một số đối tượng khai thác trái phép gỗ pơ mu tại Tiểu khu 351, xã LaDêê, huyện Nam Giang, Quảng Nam, công an huyện Nam Giang phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung thuộc Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, tiến hành kiểm tra tại khu vực biên giới Việt – Lào gần trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Nam Giang.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 297 phách gỗ (khối lượng 31,043m3). Do tính chất phức tạp vụ việc nên ngày 14/7, Hạt kiểm lâm Nam Sông Bung quyết định khởi tố vụ án, chuyển tòa bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng thu giữ thêm 611 phách gỗ.

Ngày 25/7, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam rút vụ án về Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC 46) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định 60 cây pơ mu bị chặt hạ với khối lượng 115, 412 m3 gỗ nhóm IIA, trong đó có 41 gốc bị chặt phá lấy gỗ tại tiểu khu 351, còn lại 19 gốc thuộc Lào.

Tin chính thức vụ phá rừng pơ mu rúng động Quảng Nam ảnh 1

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh H. Văn

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, trú thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Nguyễn Văn Sanh  (SN 1982, trú xã Sơn Tịnh, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Lê Trọng Dương (SN 1968, trú thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình). Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú thôn Dương Trung, xã Trà Dương, Bắc Trà My, Quảng Nam. Tiêu Hồng Tư (SN 1967, trú khu tập thể bao bì xuất khẩu phường Hòa Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội).

Trong quá trình điều tra, một số đối tượng đã đầu thú gồm: Phạm Văn Bồng (SN 1990, trú thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình); Mai Văn Châu (SN 1990; trú thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa); Mai Văn Cường (SN 1986, trú thôn 1 Bắc Sơn, Thanh Hóa); Lê Hồng Diệu (SN 1992, trú thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra cũng đã xác định 11 đối tượng tham gia nhóm vận chuyển (cõng gỗ) ở vụ việc trên gồm Nguyễn Văn Ngự (SN 1980, trú thôn Na, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Văn Phường (SN 1984, trú thôn Na, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Văn Tiến (SN 1982, trú thôn Na, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình); Cao Văn Hới (SN 1992, trú thôn Na, xã Sơn Trạch, Bố Trach, Quảng Bình); Hoàng Văn Luận (SN 1978, trú thôn Na, xã Sơn Trạch); Nguyễn Văn Thu (SN 1990, trú thôn Na, xã Sơn Trạch, Bố Trach, Quảng Bình; Hoàng Văn Sử (SN 1981, trú thôn Na, xã Sơn Trạch); Nguyễn Văn Danh (SN 1989; trú thôn Hà Lời, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Văn Long (SN 1993, trú thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, trú thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành truy xét nhóm đối tượng này.

Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, trường hợp 4 cán bộ (1 cán bộ hải quan và 3 cán bộ biên phòng) bị đình chỉ công tác là do cơ quan chủ quản yêu cầu. Hiện Cơ quan điều tra Bộ đội biên phòng đang tiến hành điều tra các trường hợp này.

Cũng theo đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, hiện chưa có chứng cứ để khẳng định có hay không sự bao che, dung túng của cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý địa bàn trong vụ phá rừng pơ mu này.

Về số gỗ phát hiện ở trong Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang và tập kết gần Trạm Cửa khẩu biên phòng, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang ra quyết định trưng cầu giám định.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).