Tin mới vụ lao động Việt Nam thiệt mạng tại Trung Quốc

TPO - Trong số những người Việt gặp nạn do lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), có ít nhất 7 người được cho là thiệt mạng là người ở xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang).  

Theo tài liệu của Tiền Phong, xã Khâu Vai vừa có báo cáo về kết quả xác minh vụ việc 22 công dân xã này đi lao động tự do ở Trung Quốc bị thương vong do tai nạn sạt lở đất, lũ quét và bị bắt do xuất cảnh trái phép.

Lãnh đạo xã đã cử các đoàn công tác xác minh thực tế tại các thôn, các hộ gia đình gặp nạn trên địa bàn và có đối chứng của những người đi lao động ở Trung Quốc quay về.

Kết quả xác minh được 17/22 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp nghi không đúng tên theo danh sách, 15 trường hợp cơ bản chính xác. 

Tin mới vụ lao động Việt Nam thiệt mạng tại Trung Quốc ảnh 1 Nhà anh Vừ Mí Mình. Ảnh: Trường Phong

Cụ thể các trường hợp tử vong gồm: Vừ Mí Sùng, Vừ Mí Mình, Vừ Mí Nu (thôn Trù Lủng Dưới, trong đó Vừ Mí Mình và Vừ Mí Nu là người cùng một gia đình); Sùng Mí Mui (thôn Lũng Lầu) nghi tên ở nhà là Sủng Mí Mua; Sùng Mí Pà (thôn Lũng Lầu)nghi tên ở nhà là Sủng Mí Chứ. Hai trường hợp Sủng Mí Mua và Sủng Mí Chứ được cho là đi lao động cùng ngày với các trường hợp nói trên.

Ngoài danh sách trên, quá trình xác minh còn phát hiện hai trường hợp tử vong là Vừ Mí Chả và Vừ Mí Po (cùng trú thôn Trù Lủng Dưới).

Gia đình khai là Chả đã chết cùng ngày với những người ở trên. Lãnh đạo xã Khâu Vai nghi trường hợp này là Sùng Mí Sá ở trong danh sách người chết, vì trên địa bàn 12 thôn của xã không có tên Sùng Mí Sá.

Trường hợp của Vừ Mí Po, theo xác minh là anh em ruột của Vừ Mí Mình và Vừ Mí Nu bị chết. Trong danh sách ghi Po bị bắt nhưng gia đình đã khai là chết.

“Theo xác minh có 7 trường hợp tử vong, trong đó có 5 nạn nhân ở thôn Trù Lủng Dưới, 2 nạn nhân ở thôn Lũng Lầu. 5 trường hợp trùng với danh sách và gia đình cung cấp còn 2 trường hợp không có tên trong danh sách nhưng gia đình báo là đã chết”, báo cáo khẳng định.

Ngoài ra, xã Khâu Vai cũng xác minh được 3/4 trường hợp bị tai nạn và 7/12 trường hợp bị bắt do cư trú bất hợp pháp. Còn 5 trường hợp chưa xác minh được và không có tên trên địa bàn.

Tin mới vụ lao động Việt Nam thiệt mạng tại Trung Quốc ảnh 2

Ông Vừ Mí Và bật khóc khi nói về việc các con bị thiệt mạng bên Trung Quốc. Ảnh: Trường Phong

Theo sự hướng dẫn của cán bộ xã Khâu Vai, chúng tôi tìm đến nhà ông Vừ Mí Và (thôn Trù Lủng Dưới)-bố của hai nạn nhân Vừ Mí Mình và Vừ Mí Nu.

Ông Và kể, chỉ mới nghe tin con mất "chứ chưa biết cụ thể thế nào vì không sang bên kia biên giới được".

“Hôm trước có người bên Trung Quốc gọi điện về cho một người ở thôn bên cạnh báo tin”, ông Và nói. Nói thêm về con trai mình tên Vừ Mí Mình (28 tuổi), ông Và òa khóc. Ông kể, con trai trước khi đi chỉ nói là đi làm chứ không nói rõ là sang Trung Quốc.

“Thấy bảo là con tôi sang đó làm thuê phát cỏ cho đồi thông. Được trả khoảng 100 đồng một ngày công. Nó đi cùng 7 người nữa”, ông Và nghẹn ngào.

“Bây giờ chỉ chờ các cơ quan hai nước làm việc với nhau để mang con tôi về chứ tôi thì không thể sang bên đó được”, ông Và nói. 

Tin mới vụ lao động Việt Nam thiệt mạng tại Trung Quốc ảnh 3

Bà Vừ Thị Sua cũng đang mong tin tức về con trai. Ảnh: Trường Phong

Cách nhà ông Và mấy dãy nhà, bà Vừ Thị Sua, 40 tuổi cũng đang mong tin tức về con trai là Sùng Mí Pà. “Nó đi cùng với Vừ Mí Mình. Tôi cũng biết tin qua người ở thôn bên cạnh báo chứ cũng không biết chi tiết thế nào”, bà Sua chia sẻ. 

Trước đó, ngày 27/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận thông tin về việc 37 người dân lao động có hộ khẩu tại địa phương gặp nạn do lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Nguồn tin cho biết, trong 37 người gặp nạn, có 7 người đã tử vong. Cơ quan công an tỉnh Hà Giang đã xác minh danh tính và đang phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan chức năng khác sau khi nắm được thông tin vụ việc.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.