Tin mới vụ tảng đá nặng hàng trăm tấn rơi xuống đường

Xe chở khách bị kẹt ở phía Lâm Đồng, đêm 21/11.
Xe chở khách bị kẹt ở phía Lâm Đồng, đêm 21/11.
TPO - Khoảng 2h hôm nay, xe cộ đã có thể lưu thông từng chiều qua vị trí có tảng đá chắn đường ở km 52 đường Khánh Lê – Lâm Đồng (đường Nha Trang đi Đà Lạt qua đèo Hòn Giao).

Thông tin kể trên được ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết.

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã huy động phương tiện mở một lối đi vừa đủ cho xe qua đoạn đường bị tảng đá nặng hàng trăm tấn chắn.

Trong ngày hôm nay, các đơn vị chức năng sẽ cố gắng xử lý tảng đá nặng hàng trăm tấn để thông xe hoàn toàn trên đường.

Trong đêm 21/11, trước khi lối đi kể trên được mở, các công ty du lịch có xe đưa khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang bị kẹt lại trên đèo Hòn Giao, đã phải điều xe từ Nha Trang lên, đón khách đi bộ qua điểm tắc đường để chuyển tiếp về Nha Trang.

Như tin đã đưa, khoảng gần 19h ngày 21/11, một tảng đá nặng hàng trăm tấn đã rơi xuống chắn ngang đường Khánh Lê – Lâm Đồng tại km 52, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, khiến rất nhiều xe ô tô bị kẹt lại hai bên điểm xảy ra sự cố, nhất là ở phía từ Đà Lạt xuống Nha Trang.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.