Kiên Giang: Sò lông chết hàng loạt

Kiên Giang: Sò lông chết hàng loạt
TP - Sò lông nuôi sắp thu hoạch ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đang chết hàng loạt, do nước từ đồng ruộng có lẫn thuốc diệt ốc bươu vàng đổ ra biển Tây.
Kiên Giang: Sò lông chết hàng loạt ảnh 1
Một nông dân thu hoạch sò lông, số chết chiếm gần nửa - Ảnh: Lê Phương Chăm

Ông Nguyễn Trường Sơn, nuôi gần 50ha sò lông với vốn đầu tư trên 1,5 tỷ đồng ở ấp Ba Núi, xã Bình An (Kiên Lương) được 10 tháng, gặp đợt nước rút từ đồng ruộng đổ xuống làm chết khoảng 1/4 diện tích.

Sò của ông Sơn nuôi đã lớn, khoảng 18-20 con/kg, theo thời giá 2.200 - 2.500 đồng/kg, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Ông Vương Minh Mẫn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Kiên Lương cho biết, toàn huyện có trên 600 ha nuôi sò lông.      

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.