Đề xuất xây 34 cầu vượt sông, hồ

Đề xuất xây 34 cầu vượt sông, hồ
TP - Nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô giai đoạn 2011 - 2015, Sở GTVT Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch xây dựng mới và cải tạo 34 cầu vượt sông, hồ với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

>Cầu vượt thép dành cho cả xe nặng ba tấn
>'Mục sở thị' cầu vượt lắp ghép đầu tiên ở thủ đô
>Hơn 300 tỷ đồng xây cầu vượt

Cụ thể, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cầu đang triển khai như Đông Trù (thuộc dự án đường 5 kéo dài), cầu Phù Đổng vượt sông Đuống; cầu Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) vượt sông Hồng; từ nay đến năm 2015, Sở GTVT cũng lần lượt triển khai xây dựng mới và cải tạo 34 cầu đường bộ vượt sông hồ.

Theo Sở GTVT, hầu hết các cầu này nằm trên địa bàn các quận huyện như Đống Đa, Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Ứng Hoà, Thanh Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Sơn Tây.

Trong đó, một số cầu đã lên phương án xây dựng như cầu 361 qua sông Tô Lịch (quận Đống Đa); cầu Đồng Hoàng (quận Hà Đông), cầu Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), cầu Suối Hai 1 (Ba Vì)... Tổng mức đầu tư dự kiến cho các dự án cầu vượt này là hơn 1.100 tỷ đồng.

“Mục tiêu của các dự án này, ngoài đảm bảo an toàn giao thông còn có nhiệm vụ kết nối các khu vực, vùng, miền giữa nội và ngoại thành nhằm khai thác tối đa mạng lưới đường hiện có trên địa bàn Thủ đô”, đại diện Sở GTVT nhấn mạnh.

Sau hơn 3 tháng thi công, hai cầu vượt lắp ghép tại nút giao thông Tây Sơn- Chùa Bộc và Láng Hạ - Thái Hà sẽ được thông xe vào ngày 26-4. Đại diện Sở GTVT thông tin với PV Tiền Phong chiều qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.