Bà Rịa - Vũng Tàu kiên trì với Sữa học đường

Bà Rịa - Vũng Tàu kiên trì với Sữa học đường
TP - Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố cam kết tiếp tục đầu tư cho “Chương trình Sữa học đường” giai đoạn II - 2012-2016.

> Đầu tư 113 tỷ đồng để cung cấp sữa miễn phí cho trẻ

Theo đó, tổng số tiền dự kiến đầu tư cho chương trình này là khoảng 113 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý không phải là số tiền đầu tư, dù không nhỏ, mà ở chỗ BR-VT là tỉnh đầu tiên, duy nhất vẫn kiên trì thực hiện một chương trình đầu tư chiều sâu cho con người.

“Chương trình Sữa học đường” tại BR-VT là hoạt động dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong các trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng.

Chính kết quả tích cực đã đạt được trong giai đoạn I (2007-2011) đã thúc đẩy BR-VT tiếp tục đầu tư cho chương trình trong giai đoạn II, nhằm đẩy mạnh cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em địa phương.

Chương trình dự kiến sẽ cung cấp sữa miễn phí cho khoảng 270.000 trẻ trong suốt năm năm, tăng 73.000 trẻ so với giai đoạn I.

Qua 5 năm thực hiện kết quả rất ấn tượng: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ từ 3-5 tuổi tại BR-VT đã giảm từ 15,6% xuống còn 12% chỉ trong vòng 5 năm; đặc biệt trẻ có cải thiện về chiều cao đạt 36,8%.

Hiện tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em của tỉnh BR-VT thấp thứ 4 toàn quốc, chỉ đứng sau 3 tỉnh thành lớn là Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng.

Chương trình SHĐ do Sở GD-ĐT, Sở Y tế BR-VT, các sở, ngành liên quan cùng Tetra Pak Việt Nam và Vinamilk phối hợp thực hiện, được triển khai theo tinh thần của Chiến lược Quốc gia về Dinh Dưỡng giai đoạn 2011-2020.

Cùng chuyên mục

Xe khách cháy rụi tại Lào Cai

Xe khách cháy rụi tại Lào Cai

TPO - Khi xuống đoạn đường đèo có độ dốc kéo dài (tại tỉnh lộ 155, thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), ô tô chở khách bị bốc cháy, hư hỏng gần như hoàn toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ cấp chiến lược phải có năng lực tổ chức thực hiện những quyết sách lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ cấp chiến lược phải có năng lực tổ chức thực hiện những quyết sách lớn

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, tư duy hệ thống, năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Ảnh: ĐB.

Kịp thời thay thế cán bộ thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm

TPO - Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, lo sợ, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.