Khánh thành cột mốc biên giới cuối cùng trên bộ Việt Nam - Campuchia

Khánh thành cột mốc biên giới cuối cùng trên bộ Việt Nam - Campuchia
TP - Sáng 24-6, tại khu vực biên giới hai tỉnh Kampot (Campuchia) và thị xã Hà Tiên, Kiên Giang (Việt Nam) diễn ra lễ khánh thành cột mốc biên giới số 314.

> Giao lưu thanh niên Quân đội Việt Nam - Campuchia

Đây là cột mốc phân giới trên bộ cuối cùng giữa hai nước giáp vùng biển tây Nam. Cột mốc này cũng là cơ sở để phân định ranh giới trên biển.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen khánh thành cột mốc 314 - Ảnh: CHÍ QUỐC (Tuổi Trẻ)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen khánh thành cột mốc 314 - Ảnh: CHÍ QUỐC (Tuổi Trẻ).

Thủ tướng Chính phủ hoàng gia Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen bày tỏ: “Việc khánh thành cột mốc này không có nghĩa là ngày hoàn thành công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước, vì chúng ta vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết trước khi kết thúc nhiệm vụ của mình. Công tác phân giới cắm mốc không những góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền mà còn tăng cường an ninh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc khánh thành cột mốc số 314 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra đúng vào ngày này cách đây 45 năm, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

“Sự kiện này một lần nữa đánh dấu thắng lợi chung của hai nước, hai dân tộc trong việc chung sức cùng nhau xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; đáp ứng lợi ích căn bản và lòng mong muốn của nhân dân hai nước” - Thủ tướng Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Cùng ngày, Thủ tướng hai nước đã dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia lần thứ ba, diễn ra tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang).

Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm năm qua (2007-2011) tăng nhanh, từ 1,2 tỷ USD lên trên 2,8 tỷ USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG