Việt Nam lần đầu tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ Toàn cầu

Việt Nam lần đầu tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ Toàn cầu
TP - Từ ngày 28-7 đến 4-8, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Quốc tế ngữ Toàn cầu lần thứ 97 (viết tắt là UK 97) với chủ đề Esperanto – Cầu nối vì Hòa bình, Hữu nghị và Phát triển. Lễ khai mạc được tổ chức sáng 29-7.

> Hà Nội - Điểm hẹn của bạn

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức quốc gia Đại hội UK97, cho biết, trên 1.000 đại biểu đến từ hơn 60 nước trên thế giới sẽ tham dự hơn 200 sự kiện như hội nghị, hội thảo, biểu diễn, giao lưu nghệ thuật dân tộc giữa các nước trong một tuần diễn ra đại hội.

Nhân dịp UK 97, Hội Quốc tế ngữ Việt Nam đã dịch và phát hành hai tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm và Truyện Kiều bằng Esperanto.

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho hay, Esperanto phát triển mạnh ở Việt Nam từ sau năm 1945. Thời gian này, Việt Nam có báo chí, bản tin, chương trình phát thanh riêng bằng tiếng Esperanto.

Năm 1957, Hội Quốc tế ngữ Việt Nam được thành lập. Ở thời kỳ đỉnh cao, Việt Nam có tới ba vạn người có thể sử dụng quốc tế ngữ.

“Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tinh thần của người Việt, nhiều tác phẩm văn học Việt Nam được truyền tải rộng rãi tới bạn bè quốc tế qua quốc tế ngữ. Nhờ đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam được tổ chức”, ông Hồng nói.

Việt Nam hiện có khoảng vài trăm người có thể sử dụng Esperanto, theo ông Hồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG