Kiểm tra tình trạng chặt phá rừng ở Phú Quốc

Kiểm tra tình trạng chặt phá rừng ở Phú Quốc
TP- Ngày 17-8, UBND tỉnh Kiên Giang cùng ngành chức năng đã họp nghe báo cáo “kết quả kiểm tra việc quản lý, bảo vệ rừng mà các báo đã đưa tin” trên đảo Phú Quốc.

> 'Máu' rừng vẫn chảy vì lợi nhuận ngang... ma túy

Theo báo cáo ban đầu của đoàn kiểm tra huyện Phú Quốc, báo chí đưa tin về các vụ chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng là có, tuy nhiên sự việc không nghiêm trọng hay quá phức tạp như báo nêu.

Cụ thể, tại địa bàn thị trấn An Thới, từ năm 2009 đến nay, tổng diện tích rừng bị xâm hại là 178.998 ha với 26 vụ, xử lí 9 vụ, còn 17 vụ chưa truy tìm được đối tượng.

Các vụ phá hàng chục ha rừng tại xã Cửa Cạn không nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phú Quốc, mà đất vùng đệm thuộc xã quản lí… Đại diện Sở NN&PTNT ông Trần Minh Trung cho rằng, bản báo cáo của UBND huyện Phú Quốc chưa ổn.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Kiên Giang nói: Tôi phải làm báo cáo với Chính phủ, nhưng với những thông tin trong báo cáo như thế này thì chưa an tâm chút nào. Vì thế cần kiểm tra rà soát lại cho cụ thể, chính xác…

Ông Lâm Hoàng Sa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh “UBND tỉnh Kiên Giang bày tỏ: Chúng tôi xin cảm ơn báo chí đã lên tiếng để bảo vệ rừng Phú Quốc.

Tuy nhiên, nội dung báo chí phản ánh và các báo cáo ban đầu của địa phương chưa có sự thống nhất, vì thế nên mới có việc tỉnh phải thành lập đoàn để kiểm tra lại cho thật chính xác và khách quan, đúng thực trạng việc chặt phá rừng để còn báo cáo với Tỉnh ủy, báo cáo với Thủ tướng chính phủ.

Cùng chuyên mục

Hải Phòng tháo gỡ 'điểm nghẽn' vật liệu cho 4 dự án trọng điểm

Hải Phòng tháo gỡ 'điểm nghẽn' vật liệu cho 4 dự án trọng điểm

TPO - Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các sở ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về khan hiếm nguồn cung vật liệu cát đắp nền, bố trí khu vực tiếp nhận đất đào dư thừa trong quá trình thi công 4 dự án trọng điểm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thầy dạy lái tử vong sau va chạm với xe tải

TPO - Xe tập lái đang lưu thông trên tỉnh lộ 276 thuộc địa bàn xã Phật Tích (thành phố Bắc Ninh) lao sang làn đường ngược chiều va chạm xe tải. Vụ tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong, học viên bị thương.

Hai nữ sinh tử vong dưới hồ nước trong rẫy cà phê

Hai nữ sinh tử vong dưới hồ nước trong rẫy cà phê

TPO - Thấy mũ bảo hiểm ở khu vực hồ nước trong đất rẫy cà phê của ông Nguyễn Tất Trường (thôn Thiên An, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai), nghi ngờ con mình gặp nạn, bố của C. lặn xuống hồ phát hiện thi thể con gái và một nữ sinh khác.

Mưa lớn quay lại Nam Bộ, miền Trung

Mưa lớn quay lại Nam Bộ, miền Trung

TPO - Hôm nay (27/9), khu vực từ Huế đến Lâm Đồng, Nam Bộ đón mưa lớn trở lại vào chiều và tối, riêng Nam Bộ hứng chịu combo mưa lớn + triều cường, làm tăng nguy cơ ngập úng. Miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao, người có quyền quyết định chính sách, phân bổ nguồn lực, cấp phép, thanh tra, kiểm tra.

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.