Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho ý kiến về những nội dung quan trọng

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cho ý kiến về những nội dung quan trọng
TP - Sáng 18- 8, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp toàn thể phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

> Không sửa luật, bỏ phiếu tín nhiệm khó khả thi

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, đây là phiên họp đầu tiên, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho ý kiến về Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi) do Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chuẩn bị và trình.

Chủ tịch QH đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của Thường trực Ban biên tập, Ban biên tập trong việc chủ động và khẩn trương xây dựng, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Dự thảo sơ bộ do Ban biên tập chuẩn bị gồm 11 Chương, 140 điều, giảm 1 chương và giảm 7 điều so với Hiến pháp năm 1992.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm, chính kiến về những nội dung lớn, quan trọng của Hiến pháp được thể hiện trong các chương, điều cụ thể của Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi); trong đó tập trung vào các nội dung về chủ quyền nhân dân; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước...

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã chỉ đạo Ban biên tập tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo; thể hiện vào văn bản những vấn đề đã được Ủy ban thống nhất cao.

Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, Ban biên tập cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án để Ủy ban xem xét, quyết định.

Dự thảo sơ bộ Hiến pháp (sửa đổi) sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG