Đón liệt sỹ Hoàng Thị Bé về quê nhà

Đón liệt sỹ Hoàng Thị Bé về quê nhà
TP - Ngày 11-5-1967, đường sắt đoạn đi qua 2 dãy núi đá vôi thuộc xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) bị bom Mỹ phá hỏng. Trong trận chiến đấu ác liệt ấy, 13 nữ thanh niên xung phong quê Thái Bình đã anh dũng hy sinh. Trong đó, thi thể của liệt sỹ Hoàng Thị Bé bị bom Mỹ vùi dập.

> 13 nữ TNXP anh hùng: Chuyện kể sau 43 năm
> Trao kết quả giám định ADN 14 hài cốt liệt sỹ

Sau 45 năm, gia đình và đồng đội vẫn day dứt khôn nguôi vì chưa tìm thấy hài cốt của chị. Thể theo nguyện vọng của gia đình và đồng đội, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Thái Bình, Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để gia đình tổ chức lễ đón nắm đất tượng trưng hài cốt chị về an táng tại nghĩa trang Đại Nghĩa, huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG