80% lao động Thái Bình bỏ trốn tại Hàn Quốc chưa về nước

80% lao động Thái Bình bỏ trốn tại Hàn Quốc chưa về nước
TP - Ngày 1-3, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc không về nước.

> Hàn Quốc 'cấm cửa' lao động Việt Nam
> Không chấn chỉnh, mất cơ hội lớn XKLĐ sang Hàn Quốc

Thực hiện Chương trình cấp phép mới (EPS), Thái Bình đã đưa được trên 2.000 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ cuối 2010, xuất hiện tình trạng lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng không chịu về nước mà ở lại cư trú bất hợp pháp gia tăng.

Theo thống kê, Thái Bình là một trong 5 tỉnh đứng đầu cả nước về số lao động bỏ trốn. Sau khi tổ chức tuyên truyền vận động, đã có 137 lao động bỏ trốn về nước (đạt tỷ lệ 21%). Hiện, còn khoảng 80% lao động của Thái Bình đang cư trú bất hợp pháp, phải tiếp tục tuyên truyền vận động về nước trong năm 2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG