Tìm hướng phát triển cà phê bền vững

Tìm hướng phát triển cà phê bền vững
TP - Ngày 10-3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội nghị chuyên đề về Triển vọng ngành hàng cà phê Việt Nam do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức thu hút khoảng 300 cử tọa gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, các nhà khoa học, doanh nhân trong và ngoài nước.

> Cà phê vì sức khỏe cộng đồng
> Cà phê Việt trước cơn bão FDI

Nhiều tham luận về thực trạng, định hướng phát triển bền vững tại Việt Nam và trên thế giới đã được trình bày và thảo luận do các chuyên gia cà phê đến từ Châu Phi, Indonesia, tập đoàn Nestlé, tập đoàn cà phê Trung Nguyên, Viện Nghiên cứu Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Dakman, Vinacaphe, Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững IDH, EDE consulting, đại diện các tổ chức cấp chứng chỉ 4C, UTZ…

Điều hành hội nghị, ông Trần Việt Hùng, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhận định: Các tham luận và ý kiến có giá trị từ hội nghị sẽ được ghi nhận để bổ sung cho chiến lược bền vững đối với mặt hàng cà phê Việt Nam đang được Bộ NN&PTNT hoàn chỉnh trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.