Tin vắn ngày 22 /3

Tin vắn ngày 22 /3
TP -  Ngày 21/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, các bệnh viện phải tập huấn quy tắc ứng xử để giảm bớt tình trạng người dân phàn nàn về y đức của nhân viên y tế. Đợt đầu tiên sẽ tập trung tập huấn cho giám đốc các bệnh viện.

> Tin vắn ngày 21/3

Ngày 21/3, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức khởi công trùng tu giai đoạn 1 di tích Ngọ Môn, thuộc quần thể Đại nội Huế. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 43 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 34 tháng.

Sáng 21/3, ông Đào Hữu Cơ- Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) cho biết: Ban chỉ huy quân sự huyện vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành đào, di dời và phá huỷ thành công 2 quả bom và 72 quả mìn. Đây là bom, mìn từ giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị UBND thành phố Hà Nội ban hành bảng giá dịch vụ chung cư để các hộ dân, chủ đầu tư và đơn vị dịch vụ tham khảo trong quá trình bên sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ xây dựng mức giá cụ thể cho mỗi toà nhà. Bảng giá dịch vụ tham khảo bao gồm yêu cầu cơ bản như vận hành hệ thống kỹ thuật, vệ sinh, chi phí quản lý toà nhà...

Ngày 21/3, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) tạm giữ Lâm Chấn Thanh (SN 1978, ngụ tại Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh đang nhận thêm 10 triệu đồng thì bị bắt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.