Xử nghiêm cán bộ tiêu cực, chạy án

Xử nghiêm cán bộ tiêu cực, chạy án
TP - Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình khẳng định sẽ xử lý nghiêm cán bộ ngành tòa án tiêu cực, chạy án tại phiên trả lời chất vấn sáng 22/3. Một trong những vấn đề nóng được ĐBQH chất vấn là xét xử án tham nhũng, án chức vụ, nhưng cho hưởng án treo còn chiếm tỷ lệ cao.

> Cán bộ tòa chạy án, ăn hối lộ là có thật
> Chánh án TANDTC nói về 'chạy' án tham nhũng

Ngoài ra, số lượng vụ án tái thẩm, giám đốc thẩm lại hết sức hạn chế và trì trệ (mới chỉ xử lý được 60% đơn khiếu nại). Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, thời gian qua, theo báo cáo, số vụ xử án treo đã giảm đáng kể.

Ngành Tòa án thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm. Nhưng với án giám đốc thẩm, tái thẩm thì ngoài năng lực của ngành, vì không đủ thời gian vật chất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.