Đề nghị thu hồi toàn bộ gầm cầu

Đề nghị thu hồi toàn bộ gầm cầu
TP - Trước tình trạng gầm cầu vượt vành đai 3 (đường trên cao) bị xẻ thịt làm bãi đỗ xe, chiều qua theo yêu cầu của UBND TP, Sở GTVT Hà Nội đã đưa ra phương án xử lý vụ việc này.

> Sở GTVT làm ngơ bãi đỗ xe dưới gầm cầu
> Báo cáo xử lý trông giữ xe gầm cầu

Với khu vực gầm cầu Thanh Trì và tuyến Nam vành đai 3 (đường trên cao đoạn Mai Dịch - Linh Đàm), Sở GTVT kiến nghị thu hồi lại toàn bộ.

Với các điểm đỗ xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở đề nghị tiếp tục thực hiện việc giao nhận, quản lý các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy.

Lý giải về việc thời gian qua Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội có giấy phép tổ chức, quản lý một số điểm đỗ xe dưới các gầm cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, đường trên cao…, Sở GTVT cho rằng, việc hình thành các điểm đỗ tại đây đã có từ thời gian trước khi Thông tư 39 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện việc này.

Sở GTVT cho rằng, không chỉ Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội mà hiện gầm cầu Thăng Long, Long Biên cũng đang là nơi trông giữ xe của đơn vị thuộc Bộ GTVT và một số đơn vị khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.