Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của Đà Nẵng

Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của Đà Nẵng
TP - Chiều 25/5, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết vừa thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên trên địa bàn thành phố với 100 ngư dân tham gia.

> Biển đảo mình, bà con cứ đánh bắt
> Ý tưởng táo bạo đảo tiền tiêu Lý Sơn giữa Biển Đông

Nghiệp đoàn nhằm tập hợp, liên kết tổ đội tàu thuyền vươn khơi đánh bắt khắp các vùng biển xa khơi, Hoàng Sa, Trường Sa; hỗ trợ thủ tục pháp lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngư dân; hạn chế rủi ro, vay vốn nâng cấp tàu thuyền, ngư cụ, tiêu thụ sản phẩm...

Cùng ngày, theo Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, mới đây qua kiểm tra các tàu cá công suất từ 90CV trở lên tại quận Sơn Trà, cho thấy phần lớn tàu cá dự trữ lượng nhiên liệu rất lớn (từ 1.000-4.500 lít dầu), hệ thống điện, bình gas trong diện tích nhỏ hẹp nên nguy cơ cháy nổ rất cao.

Trong khi đó, các chủ tàu thuyền, ngư dân chưa nắm bắt quy trình, thủ tục, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo quy định về PCCC.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.