Tin vắn ngày 27/6

Tin vắn ngày 27/6
TP - Sáng 26/6, Tỉnh Đoàn TT- Huế, Hội đồng Đội tỉnh và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh phối hợp tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Những phóng viên tương lai”.

> Tin vắn ngày 26/6
> Tin vắn ngày 25/6

Trong tổng số 11.254 bài dự thi, BTC chọn 57 tác phẩm chất lượng để trao các giải. BTC còn trao giải tập thể cho các đơn vị Hội đồng Đội TP Huế, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

250 đại biểu của 19 báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng lãnh đạo 10 tờ báo Đảng bộ các địa phương có ngành du lịch phát triển đã dự hội thảo tại Quảng Nam ngày 26/6. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, ký bản ghi nhớ tăng cường liên kết truyền thông để phát triển du lịch.

nSáng 26/6, Trung tâm Rà phá bom mìn (Tổng Cty 36 - Bộ Quốc phòng) cho biết, trong lúc xây dựng, nâng cấp QL15A, một số người phát hiện quả bom nặng trên 200 kg nằm dưới lòng đường, đoạn qua hai xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Bom đã được đưa về vị trí tập kết để xử lý.

nKỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hôm qua, Công đoàn Viên chức, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ tuyên dương 270 gia đình tiêu biểu.

nĐại diện nhà sản xuất trực thăng Eurocopter tại khu vực Đông Nam Á cho biết: Chiếc máy bay EC225 thứ ba, có khả năng chuyên chở 19 hành khách, trọng lượng cất cánh 10-11 tấn, có mặt tại Việt Nam hôm 25/6. Trực thăng này có thể được sử dụng để chở hành khách, vận chuyển xa bờ và các công tác liên quan cứu hộ, nghiên cứu. Trực thăng EC225 này thuộc sở hữu của Cty Trực thăng miền Nam.    

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.