Phát triển tổ hợp tác, ngư dân đánh bắt hiệu quả hơn

Phát triển tổ hợp tác, ngư dân đánh bắt hiệu quả hơn
TP - Ngày 1/7, ông Lê Văn Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Quảng Bình, cho biết, ngư dân tỉnh này đã thành lập được 14 Tổ hợp tác trên biển, với 138 tàu cá, gần 1.000 tổ viên, đem lại hiệu quả cao trong đánh bắt, tương trợ nhau khi gặp nạn.

> Trao Luật biển Việt Nam và cờ Tổ quốc cho ngư dân

Đây là mô hình được phát triển trên cơ sở Tổ đoàn kết trên biển trước đó. Phương thức hoạt động của Tổ hợp tác là tập hợp nhiều tàu cá, trong đó có một tàu chỉ huy trong mỗi chuyến ra khơi. Tàu chỉ huy có trách nhiệm quyết định ngày đi - về, đánh bắt ở ngư trường nào...

Tổ hợp tác còn cử một tàu chuyên phục vụ hậu cần, cung cấp thức ăn, nước uống, đá lạnh, dầu, vận chuyển sản phẩm đánh bắt được vào bờ... nhằm tạo ra quy trình đánh bắt liên tục, giảm chi phí trung gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả đánh bắt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG