Xây dựng đề án tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Xây dựng đề án tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị
TP - Ngày 2/7, hội nghị 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải.

> Sài Gòn phát triển theo mô hình chùm đô thị
> Đề xuất mô hình chính quyền đô thị

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết rốt ráo nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Cụ thể: giải quyết quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với 1.295 dự án chậm triển khai. TPHCM đã rà soát, chấm dứt gia hạn đối với 75 dự án đã chấp thuận địa điểm đầu tư, thu hồi 25 dự án.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, một trong những vấn đề cấp bách cần khẩn trương thực hiện trong sáu tháng cuối năm là phối hợp với các bộ, ngành triển khai xây dựng Đề án tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của Quốc hội vừa qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.