Tháng vàng du lịch di sản Huế

Tháng vàng du lịch di sản Huế
TP - Từ ngày 2 đến hết tháng 9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức “Tháng vàng du lịch tại di sản Huế” chào mừng lễ Quốc khánh và nhân kỷ niệm 20 năm quần thể di tích Cố đô Huế trở thành di sản văn hóa thế giới, 10 năm Nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

> Huế - nơi chầm chậm cho cuộc sống dài hơn
> Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử

Du khách được hưởng các ưu đãi, như: Tham quan tất cả các điểm di tích khi mua vé tham quan 3 điểm Hoàng cung, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng; miễn phí thuyết minh tại Đại Nội cho đoàn tham quan có từ 30 khách trở lên, miễn vé tham quan di tích cho học sinh, sinh viên trong cả nước (có giấy giới thiệu của nhà trường và xác nhận của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế), giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại nhà hát Duyệt Thị Đường, giảm giá 10% một số dịch vụ mua sắm, ẩm thực tại khu vực di tích...

Riêng trong ngày lễ Quốc khánh 2/9, mọi du khách trong nước được tham quan miễn phí các di tích Huế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.