Tin vắn ngày 15/10

Tin vắn ngày 15/10
TP - Sáng 14/10, tại quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền), Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế tổ chức kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống của Hội; dâng hương, báo công và phát động thi đua mừng sinh nhật thứ 100 của Đại tướng (1/1/1914 - 1/1/2014).

> Tin vắn ngày 8/10
> Tin vắn ngày 6/10

“Bóng xưa và sắc hoa” Đó là triển lãm tranh do GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính phối hợp Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh TT-Huế tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 14 đến 18/10. Là người yêu Huế và có nhiều gắn bó với đất cố đô về bảo tồn di tích, sau gần 30 năm cầm cọ trở lại, Hoàng Đạo Kính quyết định chọn Huế là nơi đầu tiên giới thiệu loạt tác phẩm mới của mình.

Từ ngày 11-14/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục thực hiện công tác cứu trợ đến các gia đình và những trường học bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại tỉnh Quảng Trị, với tổng trị giá 1.050.000.000 đồng, trong đó hỗ trợ bằng tiền mặt 1 tỷ đồng và 10.000 quyển vở.

Ngày 14/10, luật sư của bà Phạm Thị Mai đã gửi đơn đến Chi cục Thi hành án quận Ô Môn (Cần Thơ) đề nghị cưỡng chế thi hành án đối với Cty Cổ phần Thuỷ sản Bình An. Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm ngày 24, 25/5/2012 của TAND TP Cần Thơ buộc Cty Bình An trả nợ cá tra cho bà Mai, gần 15 tỷ đồng nợ gốc và hơn 2,8 tỷ đồng lãi. Đến nay, Cty Bình An mới trả nợ gốc. Bà Mai đề nghị cưỡng chế buộc Cty Bình An trả hơn 2,8 tỷ đồng cộng thêm lãi phát sinh kể từ ngày tuyên án đến khi thi hành án.

Vinaphone cho biết đã hỗ trợ tổng cộng 15 tỷ đồng cho khoảng 700.000 thuê bao của mạng này ở 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do con bão số 10. Theo đó, các thuê bao trả trước tại 5 tỉnh này được tặng 20.000 đồng vào tài khoản khuyến mại 1. Các thuê bao trả sau được tặng 30 phút gọi nội mạng VNPT trong tháng 10.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.