Thêm 10 triệu euro đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ

Thêm 10 triệu euro đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ
TP - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kimmo Lahdevirta hôm qua cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thêm 10 triệu euro để thực hiện giai đoạn hai đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ theo chương trình Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP).

> Chàng trai người Nùng -'cha đẻ' robot cứu hộ
> Sa bàn giao thông của HS Hà Tĩnh giành HCV quốc tế

Số tiền này sẽ dùng hỗ trợ việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý hoạt động khoa học công nghệ, tạo sự liên kết giữa các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, cá nhân, tăng cường trao đổi khoa học, chuyển giao công nghệ giữa hai quốc gia.

Giai đoạn một được thực hiện từ 2009-2013 với số tiền bảy triệu euro, hỗ trợ 60 dự án đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ. Giai đoạn hai bắt đầu năm 2014, kết thúc năm 2018.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.