Tin vắn ngày 3/6: Lạng Sơn tiêu hủy hàng nhập lậu từ Trung Quốc

Tin vắn ngày 3/6: Lạng Sơn tiêu hủy hàng nhập lậu từ Trung Quốc
TP - Ngày 2/6, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức xử lý, tiêu hủy số hàng Trung Quốc nhập lậu do công an địa phương bàn giao. 

Trước đó, tại khu vực biên giới xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; tổ công tác phòng PC49 Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một xe mô tô chở 7 bao tải dứa, bên trong chứa 300 kg tràng lợn tẩm ướp hóa chất. Cùng thời gian, lực lượng chức năng bắt giữ 250 con họa mi không có giấy kiểm dịch động vật, xuất xứ từ Trung Quốc. 

Nguyễn Duy Chiến

* Cty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang vừa quyết định cắt giảm 30% cấp nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất. Theo đó, hàng ngày đơn vị này chỉ cấp nước từ 5 giờ 30 đến 19 giờ 30. Lý do nguồn nước sông đưa vào hồ chứa đã bị nhiễm mặn quá mức cho phép. 

Việc cắt giảm nước đột ngột đã làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, theo thông báo của Cty cấp thoát nước Kiên Giang thì việc cắt giảm còn phụ thuộc vào… thời tiết. Sự việc có thể kéo dài đến cuối tháng 6 nếu như có một lượng nước mưa nhất định đổ về hồ chứa nước.

            Hồng Lĩnh

* Ngày 2/6, tàu cá mang tên Gia Bảo, số hiệu KH 95117-TS của gia đình ngư dân Dương Văn Quang (sinh năm 1972, ở phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), tàu cá vỏ compostie đầu tiên đóng mới theo Nghị định 67 đã được hạ thủy.

            Nguyễn Đình Quân

* UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Sở GTVT làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để lên phương án tổ chức xe buýt phục vụ nhân dân đi lại giữa trung tâm thành phố với sân bay Nội Bài. Ngoài 2 tuyến buýt hiện có, thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Cảng Hàng không Nội Bài tổ chức thêm khoảng 3 tuyến buýt, trong đó các tuyến chạy theo trục đường mới Nhật Tân - Nội Bài để phục vụ nhân dân. Với các tuyến buýt tăng thêm trên lộ trình này phải cho phép hành khách được mang theo hành lý, hàng hóa.  

  Anh Trọng

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...