Tòa án Roma chấp nhận kháng án của Vietnam Airlines

Tòa án Roma chấp nhận kháng án của Vietnam Airlines
Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Xuân Hiển vừa cho biết tòa án Roma đã ra phán quyết tiếp tục thụ lý đơn kiện của Vietnam Airlines. Lần xử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2006.

Ông Hiển thông báo, phía Vietnam Airlines đã chuẩn bị các chứng cứ để kháng án, nhưng không tiết lộ cụ thể hơn.

Theo thông tin một cựu quan chức Vietnam Airlines cung cấp, việc ký hợp đồng đại lý với Falcomar được với Tổng Công ty Hàng không VN cũ, thành lập theo Quyết định 225 của Hội đồng Bộ trưởng, thực hiện từ tháng 11/1992. Sau đó, tổng công ty này giải thể và Hãng Hàng không Quốc gia VN (VNA) được thành lập năm 1993.

Năm 1995, Chính phủ có quyết định thành lập Tổng Công ty Hàng không VN trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hàng không do VNA làm nòng cốt.

Do hợp đồng liên doanh giữa hai hãng hàng không VN và Ý không được ký kết (chỉ dừng ở thỏa thuận, ký tắt) nên sau này VNA mới không lưu lại hồ sơ, còn hợp đồng đại lý với Falcomar được thanh lý năm 1995.

Phiên tòa hôm 30/11/1995 tòa xử đại lý Falcomar, đến năm 2000 xử lại thì đại lý phá sản, tòa quay sang xử VNA với tư cách liên đới.

MỚI - NÓNG