Tối nay, bão số 6 đến vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Lũ lụt vẫn tiếp tục uy hiếp các tuyến đê bao. Ảnh chụp sáng 4-10 tại xã Thường Phước II, huyện Hồng Ngự
Lũ lụt vẫn tiếp tục uy hiếp các tuyến đê bao. Ảnh chụp sáng 4-10 tại xã Thường Phước II, huyện Hồng Ngự
TP - Bão số 6 sẽ cập bờ biển từ Nghệ An – Quảng Trị chiều tối nay 5-10, với gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sau đó, sẽ suy yếu thành áp vùng áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết.

> Bão, lũ làm 13 người chết, 5 người bị thương

Lũ lụt vẫn tiếp tục uy hiếp các tuyến đê bao. Ảnh chụp sáng 4-10 tại xã Thường Phước II, huyện Hồng Ngự
Lũ lụt vẫn tiếp tục uy hiếp các tuyến đê bao. Ảnh chụp sáng 4-10 tại xã Thường Phước II, huyện Hồng Ngự .
 

Chiều qua 4-10, bão số 6 đã đi qua khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiến vào vùng biển các tỉnh Bắc Trung bộ với sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo, hôm nay, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, tốc độ 10-15 km/h. Đến chiều tối nay, bão nằm trên vùng biển Nghệ An- Quảng Trị, với cấp gió không đổi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục giữ hướng di chuyển ổn định giữa tây và tây tây nam, và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến sáng mai vùng áp thấp nằm ở biên giới Việt - Lào.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp đới gió đông bắc mạnh, vùng Vịnh Bắc bộ, vùng biển Quảng Trị - TT-Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Sáng nay, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị gió mạnh cấp 6, giật cấp 6, cấp 8. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, đến chiều qua đã kiểm đếm, thông báo, kêu gọi gần 36.000 tàu, thuyền ( trên 164.150 người) và gần 870 bè (2.350 người) biết vị trí, diễn biến của bão số 6 để chủ động di chuyển, phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện không có tàu, thuyền hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Bắc biển Đông. Đến hôm qua, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã làm 11 người chết.

Sáng 4-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tình hình phòng chống lũ lụt trên địa bàn xung yếu của tỉnh Đồng Tháp Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, người dân… đã tập trung quyết liệt chống chọi với lũ lớn.

Phó Thủ tướng lưu ý diễn biến lũ còn phức tạp, nhất là trong tháng 10 này, do đó Đồng Tháp cần đề cao cảnh giác, tập trung chống lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.