Tổng Bí thư kiểm tra tình hình kinh tế, an ninh tại Hà Giang

Tổng Bí thư kiểm tra tình hình kinh tế, an ninh tại Hà Giang
TP - Ngày 27/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Hà Giang, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở tỉnh cực bắc của Tổ quốc. 

Tổng Bí thư khẳng định, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với Hà Giang chính là phát triển thật tốt nông nghiệp và lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, đưa công nghệ tiên tiến và giống mới vào sản xuất, tìm hướng xuất khẩu gắn với chế biến, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. 


Tổng Bí thư lưu ý Hà Giang tập trung phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, Hà Giang cần khai thác tiềm năng kinh tế biên mậu, tăng cường giao lưu thương mại với các tỉnh giáp biên như Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc.

Du lịch sẽ là một hướng đi hiệu quả của Hà Giang nếu quảng bá tốt, có cơ sở hạ tầng dịch vụ tốt và nguồn nhân lực chất lượng tốt...

* Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện cho 79.000 đảng viên và người lao động trong khối. 

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG