Tổng Bí thư làm việc tại Khánh Hòa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với ông Nguyễn Coi, nông dân nghèo xã Diên Điền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với ông Nguyễn Coi, nông dân nghèo xã Diên Điền.
TP - Ngày 4/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm tỉnh Khánh Hòa; cùng đi với Tổng Bí thư có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, Khánh Hòa phát triển khá nhanh, khá toàn diện, hiện đại và đẹp, bộ mặt nông thôn và thành thị có nhiều thay đổi, có đóng góp ngân sách cho trung ương, đời sống nhân dân được cải thiện…

Tuy nhiên, so với một số địa phương trong cả nước, sự phát triển của Khánh Hòa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Quy mô kinh tế của tỉnh còn hạn chế, thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn mức trung bình của cả nước, mức tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại. 

Tổng Bí thư chỉ đạo, Khánh Hòa cần tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển toàn diện theo Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tìm cách khai thác tốt tiềm năng lợi thế về du lịch, kinh tế biển, kết hợp việc khai thác thủy hải sản với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Tỉnh cần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo cán bộ, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm xã Diên Điền (Diên Khánh), tặng quà cho 2 hộ nghèo và 2 gia đình chính sách của xã Diên Điền.

MỚI - NÓNG