Tổng Bí thư nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm trước phiên bầu cử

Khoảng 300 cử tri tham dự buổi tiếp xúc với Tổng Bí thư và các ứng cử viên. Ảnh LD
Khoảng 300 cử tri tham dự buổi tiếp xúc với Tổng Bí thư và các ứng cử viên. Ảnh LD
TPO - Phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và giữ gìn độc lập chủ quyền quốc gia là ba nhiệm vụ trọng tâm nhất được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại buổi tiếp xúc với 300 cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chiều 6/5.

Chương trình hành động chính là lời hứa

Tại buổi tiếp xúc với cử tri trong chương trình vận động bầu cử, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hoạt động của riêng mình. Ngoài những lời hứa sẽ lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc dân sinh, từng ứng viên cũng đưa ra các chương trình hành động của mình trong từng lĩnh vực đang công tác.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu, có cử tri hứa sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đại biểu khác hứa sẽ tập trung vào lĩnh vực cải tạo chung cư cũ đang rất bức xúc trên địa bàn Thủ đô hiện nay. Cũng có đại biểu hứa sẽ góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo…

Cử tri cho rằng, mỗi chương trình hành động các ứng cử viên trình bày chính là những lời hứa tâm huyết và phải thực hiện sau khi được bầu. Cử tri Nguyễn Văn Hiệp (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) gửi gắm Tổng Bí thư cùng các ĐB sau khi trở thành ĐBQH phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn bộ máy nhà nước, kiên quyết loại bỏ tham nhũng, tiêu cực, không khoan nhượng với quốc nạn tham nhũng. 

“Cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của QH, đặc biệt với các dự án lớn. Không để một số con sâu giả danh quyền lợi của dân để đục khoét. Khi xử lý kỷ luật cán bộ cần nghiêm minh hơn, nhanh chóng hơn và phải tăng hình phạt nặng gấp đôi dân thường”, ông Hiệp nêu kỳ vọng.

Cử tri Trần Văn Tiếp (phường Cửa Đông) mong muốn Quốc hội khoá XIV sẽ tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động để hoàn thành tốt hơn nữa vai trò đại diện nhân dân. Theo ông Tiếp, cần rà soát, hoàn thiện phương thức hoạt động của cả bộ máy từ Trung ương đến cơ sở cho thực chất hơn, hiệu quả hơn... Đặc biệt, khi QH quyết định các vấn đề trọng yếu của đất nước, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, dân chủ, đảm bảo lợi ích quốc gia cả về trước mắt và lâu dài”, cử tri Tiếp bày tỏ.

Chia sẻ với hơn 300 cử tri quận Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là lần thứ tư ông được ứng cử đại biểu Quốc hội ở Hà Nội. “Tôi có ưu điểm, khuyết điểm gì, hoàn cảnh gia đình ra sao mọi người đều đã nắm rõ. Năm nay tôi cao tuổi rồi (72 tuổi), với 6 khóa Ủy viên Trung ương, 5 khóa Bộ Chính trị, 2 khóa Tổng bí thư...”, ứng cử viên Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng chia sẻ, mặc dù kỳ vừa rồi ông đã xin nghỉ bằng văn bản, nhưng do tình hình cụ thể của đất nước, của Đảng ta nên Trung ương và Đại hội vẫn yêu cầu tiếp tục công tác. “Là Đảng viên, tôi phải chấp hành”, Tổng Bí thư nói.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến ba nhiệm vụ trọng tâm nhất hiện nay. Đầu tiên là kinh tế phải tiếp tục phát triển, bởi có thực thì mới vực được đạo.

Nhiệm vụ thứ hai là vấn đề xây dựng Đảng, tổ chức, bộ máy con người trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực trên cơ sở dựa vào nhân dân.

Nhiệm vụ quan trọng thứ ba được Tổng Bí thư đề ra là phải giữ cho được độc lập, chủ quyền của quốc gia, giữ cho môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trước những đóng góp của cử tri quận Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư và các ứng cử viên hứa sẽ tiếp thu, lắng nghe để hoàn thiện hơn chương trình hành động của mỗi người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.