Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu phụ nữ Quân đội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu về dự Đại hội Phụ nữ toàn quân lần thứ VI
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu về dự Đại hội Phụ nữ toàn quân lần thứ VI
TPO - Chiều 7/12, tại Hà Nội, đoàn đại biểu phụ nữ Quân đội đã đến chào và báo cáo thành tích nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI (2016-2021) với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư.

Thay mặt gần 10 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân, đại tá Bùi Thị Lan Phương (Trưởng ban Phụ nữ Quân đội) báo cáo thành tích hoạt động phong trào phụ nữ quân đội 5 năm qua với Tổng Bí thư.

Theo đó, giai đoạn 2011-2016, phụ nữ Quân đội đã cụ thể hoá phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ toàn quốc, bám sát phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Tổng kết phong trào thi đua, 5 năm liên tục Phụ nữ Quân đội được T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Toàn quân đã có 7 tập thể, 6 cá nhân vinh dự được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Sáng tạo và Giải thưởng KOVA; hiện có 19 nữ Phó giáo sư; hơn 1.300 tiến sĩ, thạc sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; hơn 81 nghìn lượt hội viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp. Ban Phụ nữ Quân đội được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong toàn quân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của phụ nữ Quân đội trong thời gian qua, đồng thời mong rằng, chị em trong toàn quân tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang”, tích cực chăm lo xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trên từng lĩnh vực công tác, chị em cũng đều có những thuận lợi cũng như những khó khăn riêng, vì vậy chị em cần tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết, tổ chức phong trào phụ nữ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho.

Về nhiệm vụ chung của Quân đội trong 5 năm tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: Quân ủy T.Ư đã có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với 12 nội dung. Phụ nữ trong Quân đội có đặc thù riêng, khó khăn riêng, vừa phải lo việc nước, vừa phải lo việc nhà, Tổng Bí thư mong hụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời làm tốt sứ mệnh cao quý nuôi con khỏe dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tổng Bí thư mong rằng, phụ nữ toàn quân cần biến thành công của Đại hội phụ nữ Quân đội lần thứ VI thành các chương trình hành động cụ thể, thiết thực trong từng lĩnh vực, địa bàn, đơn vị công tác của mình, làm tốt nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân dân vận.

Tối cùng ngày, tại hội trường Bộ Quốc phòng, diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội.

Hôm nay (8/12), Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI chính thức diễn ra với sự có mặt của 370 đại biểu đại diện cho gần 10 vạn phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong tổng số 370 đại biểu tham dự đại hội, có 308 đại biểu được bầu từ đại hội phụ nữ cấp đầu mối trực thuộc Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng. Đại biểu ít tuổi nhất là 21 tuổi. Đại biểu nhiều tuổi nhất là 54 tuổi.

MỚI - NÓNG