Tổng Bí thư thăm, làm việc tại Tuyên Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: QĐND
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: QĐND
TP - Ngày 28/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Tuyên Quang, một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của vùng trung du miền núi phía Bắc. 


Trước hết, Tuyên Quang cần tập trung phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao, trình độ cao, áp dụng khoa học-công nghệ, đưa giống lúa mới vào sản xuất, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Du lịch cũng là một thế mạnh, không chỉ là du lịch sinh thái, mà còn là du lịch lịch sử, kết hợp phát triển du lịch với giáo dục truyền thống. Tổng Bí thư chỉ rõ, Tuyên Quang cần tiếp tục phát triển công nghiệp, với những mục tiêu cụ thể.

Sáng 28/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. 

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư đến thắp hương, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ chí Minh, tham quan công trình cụm tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành ở thành phố Tuyên Quang. 

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.