Tổng hội Y học đề nghị cho bác sĩ Lương tại ngoại

Bác sỹ Hoàng Công Lương hôm bị bắt tạm giam.
Bác sỹ Hoàng Công Lương hôm bị bắt tạm giam.
TPO - Ngày 29/6, Tổng hội Y học Việt Nam vừa có công văn gửi Công an tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình về sự cố y khoa tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Trong công văn, Tổng hội Y học Việt Nam nêu rõ, đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại trong quá trình điều tra và đề nghị cơ quan tố tụng xem xét đầy đủ các yếu tố khách quan nhằm tránh oan sai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bác sĩ Hoàng Công Lương.

Tổng hội Y học Việt Nam cũng cho rằng, việc xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đồng thời xem xét cẩn trọng các yếu tố khách quan sẽ giúp các cán bộ y tế trong cả nước ổn định tâm lý, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh vì sức khỏe nhân dân.

GS.TS Lê Gia Vinh, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, trong chiều 28/6, Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc Việt Nam đã đến với các đồng nghiệp ở khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) để thăm hỏi và chia sẻ, động viên gia đình bác sĩ Lương.

Trước đó, ngày 29/5, sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong. Nguyên nhân được cơ quan điều tra xác định do nhiễm độc các hóa chất tồn dư trong hệ thống máy lọc nước dẫn vào máy lọc thận và đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 người, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương (công tác tại Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo) của bệnh viện này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.