TP. Hồ Chí Minh: Kéo lá cờ Tổ quốc lớn nhất

TP. Hồ Chí Minh: Kéo lá cờ Tổ quốc lớn nhất
Lá cờ Tổ quốc có diện tích 1.800m2 sẽ được kéo lên trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh vào đúng ngày kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam và 60 năm ngày thành lập đất nước.

Lá Quốc kỳ lớn nhất này dài 60m, rộng 30m. Chiều rộng của lá cờ có ý nghĩa 30 năm giải phóng miền Nam. Chiều dài của lá cờ có ý nghĩa 60 năm ngày thành lập đất nước. Tổng diện tích của lá cờ (1.800m2) nhằm tôn vinh 18 vị vua Hùng của dân tộc.

Xuất phát từ ý tưởng của chị Mai Hương (60 Hàng Quạt - Hà Nội), hiện lá cờ đặc biệt này đang được may tại cơ sở Phúc Hoa, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Lá cờ do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 tài trợ.

Theo anh Thanh - Công ty TNHH Chiến Thắng - đơn vị tổ chức kéo cờ, cho biết, dự kiến, lá cờ sẽ tung bay trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh trong ngày 30/4 ở độ cao từ 50 - 70m nhờ 2 quả khinh khí cầu có kích thước 22x18m. Lá cờ sẽ được kéo lên 2 lần/ngày, mỗi lần bay khoảng 2 tiếng.

MỚI - NÓNG