TPHCM cấm đường sớm gần khu vực bắn pháo hoa

Để đảm bảo an toàn cho người dân xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Công an TP.HCM sẽ cấm xe tải ở nhiều tuyến đường quanh khu vực diễn ra bắn pháo hoa. Trong ảnh: Hàng chục ngàn người dân TP.HCM tập trung về quảng trường Quách Thị Trang, quận 1 để theo dõi
Để đảm bảo an toàn cho người dân xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Công an TP.HCM sẽ cấm xe tải ở nhiều tuyến đường quanh khu vực diễn ra bắn pháo hoa. Trong ảnh: Hàng chục ngàn người dân TP.HCM tập trung về quảng trường Quách Thị Trang, quận 1 để theo dõi
Từ 21h đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, tất cả phương tiện lưu thông hướng về Tôn Đức Thắng sẽ bị cấm.

Theo thông báo của Công an TP HCM, từ 18h30 ngày 18/2 (đêm 30 Tết) Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) sẽ bố trí lực lượng tại khu vực trung tâm thành phố để điều hòa, phân luồng giao thông. Cụ thể, cảnh sát làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo sẽ cấm xe tải đi vào đường Trần Hưng Đạo hướng vòng xoay Quách Thị Trang, hướng dẫn cho lưu thông vào đường Dương Bá Trạc, Nguyễn Văn Cừ.

Tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo, xe tải bị cấm vào đường Trần Hưng Đạo hướng vòng xoay Quách Thị Trang, hướng dẫn cho lưu thông vào đường Nguyễn Thái Học qua quận 4.

Khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát, cảnh sát sẽ hướng dẫn xe bồn và xe tải vào đường Nguyễn Văn Linh hoặc Huỳnh Tấn Phát - cầu Phú Mỹ - Đồng Văn Cống - Xa lộ Hà Nội - hướng đi quận Thủ Đức.

Tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, xe tải bị hạn chế vào tuyến đường Điện Biên Phủ và Xô Viết Nghệ Tỉnh, hướng dẫn cho xe tải lưu thông theo tuyến Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu, khu vực chân cầu Sài Gòn, không cho xe tải lưu thông vào tuyến Nguyễn Hữu Cảnh.

Giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh: cấm xe tải, ôtô vào đường Tôn Đức Thắng hướng về Hàm Nghi, xe tải đi theo hướng Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu.

Tại giao lộ Đồng Khởi - Công xã Paris, Đồng Khởi - Lý Tự Trọng, Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn, ôtô không được lưu thông vào đường Đồng Khởi hướng Tôn Đức Thắng, mà sẽ lưu thông theo các đường ngang giao cắt.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn sẽ cấm ôtô vào Hai Bà Trưng hướng Tôn Đức Thắng, hướng dẫn lưu thông theo các đường ngang giao cắt; đồng thời bố trí lực lượng trên các tuyến như Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng tháng 8, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... để phân luồng hạn chế ôtô di chuyển vào khu vực trung tâm TP.

Từ 20h, cảnh sát làm nhiệm vụ tại giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cầu Thủ Thiêm sẽ cấm môtô và xe gắn máy vào Mai Chí Thọ hướng về hầm sông Sài Gòn. Đối với các phương tiện đã dừng đậu tại khu vực từ giao lộ hướng về hầm, hướng dẫn dừng trên lề, không được dừng dưới đường cản trở giao thông.

TPHCM cấm đường sớm gần khu vực bắn pháo hoa ảnh 1

Công an TP.HCM cấm các phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường trong dịp bắn pháo hoa chào đón năm mới Dương lịch 2015. Ảnh: Lê Quân

Từ 21h đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, tất cả phương tiện lưu thông hướng về Tôn Đức Thắng sẽ bị cấm. Cụ thể, tại giao lộ Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu cấm lưu thông vào Nguyễn Tất Thành hướng về cầu Khánh Hội, hướng dẫn lưu thông hướng Hoàng Diệu.

Tại hai nhánh rẽ từ dạ cầu hướng lên cầu Khánh Hội, các phương tiện di chuyển lên cầu đều bị cấm, hướng dẫn quay lại ra bến Vân Đồn. Tại giao lộ Đoàn Như Hài - Nguyễn Tất Thành: cấm xe cộ hướng về Tôn Đức Thắng.

Khu vực Khách sạn Reverside - Tôn Đức Thắng: cấm lưu thông vào Tôn Đức Thắng, hướng dẫn lưu thông hướng Hai Bà Trưng hoặc Tôn Đức Thắng ra Nguyễn Hữu Cảnh.

Giao lộ Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi - Đồng Khởi: cấm theo hướng về Tôn Đức Thắng (trường hợp các phương tiện đã lưu thông đến đây sẽ hướng dẫn quay đầu trở ra). Giao lộ Võ Văn Kiệt + đường dẫn xuống dạ cầu Khánh Hội: cấm xuống dạ cầu để ra Tôn Đức Thắng.

Giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu: cấm môtô và xe gắn máy lưu thông vào Võ Văn Kiệt hướng về Hầm sông Sài Gòn (và lưu thông vào làn ôtô). Tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Hảo Hớn, Đề Thám, Nguyễn Thái Học (dạ cầu Ông Lãnh): cấm xe máy đi ngược chiều vào Võ Văn Kiệt hướng về hầm sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó CSGT thành phố sẽ tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, không cho các phương tiện dừng đậu khu vực tuyến Võ Văn Kiệt đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Ký Con.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG