TPHCM: Cháy lớn tại một nhà kho thuộc quận Gò Vấp

TPHCM: Cháy lớn tại một nhà kho thuộc quận Gò Vấp
Lúc 14h hôm nay (18/3), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho của Công ty 27-7 (thuộc Sở Lao động thương binh xã hội TP Hồ Chí Minh) tại địa chỉ số 73 đường Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp (TP HCM).

Ngọn lửa xuất phát từ khu vực kho chứa rượu (cho công ty khác thuê lại) sau đó cháy lan rộng sang kho chứa các máy móc chuyên in ấn (đã cũ và ngưng hoạt động) cùng với các nguyên liệu giấy.

Do do toàn bộ nhà kho chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên khá dữ dội. Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP HCM đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và nỗ lực dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về nhân mạng nhưng đã thiêu trụi toàn bộ nhà kho với diện tích khoảng 350m2, thiệt hại ước tính khá lớn. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào 2h20 sáng ngày 17/3 đã xảy ra cháy tại cơ sở may gia công số 311A, tổ 78, khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 do bà Hồ Tống Lê Chi làm chủ. Lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy nhưng một số máy móc và vải vóc tại cơ sở đã bị thiêu trụi.

MỚI - NÓNG