TPHCM: Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng của hai doanh nghiệp

TPHCM: Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng của hai doanh nghiệp
TP – Sáng 23/8, một đám cháy lớn thiêu rụi hai nhà xưởng sản xuất bông gòn, quạt máy ở quận Tân Phú, thiệt hại ước hàng chục tỉ đồng.

Vụ cháy xảy ra lúc 9 giờ tại khu vực nhà xưởng sản xuất bông gòn Hiệp Lực, số 88 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú (gần công viên Đầm Sen).

Đám cháy đã lan nhanh,  gặp chất dễ cháy như bông gòn càng bùng phát dữ dội khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ không kịp trở tay.

Cảnh sát PCCC TPHCM huy động lực lượng lớn gồm 120 cán bộ chiến sĩ cùng 20 lượt xe cứu hỏa đến hiện trường.

Chỉ trong 30 phút, khu vực xưởng sản xuất bông gòn đổ sập hoàn toàn. Ngọn lửa còn bén nhanh sang trụ sở của Cty TNHH Sản xuất thương mại Diệu Văn, chuyên sản xuất quạt máy. Tại khu vực trung tâm hỏa hoạn, ngọn lửa cháy cao bao trùm ba bình biến thế nhưng điện lực đã cắt điện kịp thời.

Lãnh đạo phường Tân Thới Hòa và quận Tân Phú đã có mặt yêu cầu các hộ dân đang sống ở khu vực lân cận di chuyển khỏi nhà. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ tài sản trong hai nhà xưởng của doanh nghiệp Hiệp Lực và Diệu Văn, cùng một phần của ba căn nhà hộ dân giáp ranh.

Chiều 23/8,  Cảnh sát PCCC cho biết, vụ cháy làm chết một người là anh Đào Quang Công (17 tuổi, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là công nhân cơ sở bông gòn Hiệp Lực. Thiệt hại tài sản, ước tính  lên đến hàng chục tỉ đồng.  

MỚI - NÓNG