TPHCM: Đường sá thông thoáng sau đợt nghỉ Tết

Đường sá thông thoáng trong ngày hành khách về lại TPHCM sau kỳ nghỉ. Ảnh: Ngô Bình
Đường sá thông thoáng trong ngày hành khách về lại TPHCM sau kỳ nghỉ. Ảnh: Ngô Bình
TP - Trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết dương lịch 4/1, mật độ và lưu lượng các phương tiện tuy có tăng cao so với ngày thường nhưng không xảy ra ùn ứ.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) chiều 4/1, cho thấy xe khách từ các tỉnh, trong đó hầu hết là từ Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, … nườm nượp ghé vào trả khách. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc bến xe miền Đông, trong ngày 4/1, ước tính bến xe đón khoảng 32.000 lượt khách trở về TPHCM, tăng khoảng 40% so với ngày thường. Tuy nhiên, do bến xe đã huy động phương tiện, lực lượng bảo vệ đảm bảo trật tự và ngăn chặn taxi, xe ôm níu kéo khách nên không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ ở khu vực cổng ra vào.

Tại bến xe miền Tây, xe đò từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang (Mỹ Tho), Cần Thơ … lũ lượt vào bến. An ninh trật tự trong bến được tăng cường nên cũng không xảy ra tình trạng lộn xộn, níu kéo. Ông Trần Văn Phương, phó giám đốc bến xe này cho biết trong ngày 4/1, bến xe đón khoảng 26.000 lượt khách trở về TPHCM, tăng 20% so với ngày thường nhưng không có tình trạng ùn ứ. Thông tin từ đầu bến xe ở các tỉnh miền Tây cho biết lượng khách có tăng nhưng không đột biến, không có tình trạng nhồi nhét khách như mọi năm do các đơn vị vận tải bố trí đủ xe.

Trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, đại diện bến phà Cát Lái (nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai) cho biết có xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ trên làn đường dành cho xe máy phía tỉnh Đồng Nai vào chiều 4/1. Tuy nhiên, nhờ huy động thêm phương tiện và tăng thời gian hoạt động; các nhân viên linh hoạt bán vé từ xa nên tình trạng ùn ứ được cải thiện sau đó.

Ghi nhận tại trạm thu phí Long Phước từ ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho thấy, lưu lượng ô tô lưu thông qua đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây tăng gấp đôi so với ngày thường. “Nhờ tăng cường tuần tra nên trong 5 ngày nghỉ lễ không xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc trên tuyến đường cao tốc này”- ông Sơn nói.

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ 13, 22 từ Bình Dương, Tây Ninh về TPHCM lượng phương tiện tăng lên từ 16 giờ chiều 4/1. Tuy số lượng xe đông nhưng giao thông vẫn thông thoáng, lưu thông ổn định. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, không xảy ra tình trạng ùn ứ do TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị ngừng thi công các công trình ở các cửa ngõ vào TP trong các ngày nghỉ lễ.

MỚI - NÓNG