TPHCM khởi công 5 công trình ngày 30/4

TPHCM khởi công 5 công trình ngày 30/4
TP - Nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, vào ngày 30/4, TPHCM dự kiến khởi công xây dựng 5 công trình lớn. 

Đó là Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 được xây dựng trên đường số 400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9. Dự án có số vốn hơn 5.800 tỷ đồng trong đó dành khoảng 3.000 tỷ đồng cho trang thiết bị. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2017.

 Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được xây dựng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc ở quận 9.  Công trình xây dựng trên diện tích hơn 6.000m2, có tổng mức đầu tư dự kiến gần 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố.  Công trình nhằm tưởng nhớ người có công trong việc đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định.

Về giao thông, TPHCM sẽ khởi công dự án cầu vượt thép tại ngã sáu quận Gò Vấp. Nhánh chính nằm theo hướng đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm và nhánh rẽ theo hướng đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh dài 274m, rộng 6m. 

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 406 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11/2015. Ngoài ra, dịp này TPHCM sẽ triển khai dự án nâng cấp đường Lương Định Của, Trần Não ở quận 2. Đây là hai tuyến đường huyết mạch của quận 2 bên cạnh 4 tuyến đường chính của khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Công trình cuối cùng là tượng đài ASEAN Hòa bình - Hợp tác - Phát triển, dự kiến được xây dựng tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình thể hiện sự hợp tác, phát triển vì hòa bình của khối ASEAN.

MỚI - NÓNG