TPHCM : Một công ty có 6 người nhiễm cúm A/H1N1

TPHCM : Một công ty có 6 người nhiễm cúm A/H1N1
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngày 29/8 phát hiện thêm 3 ổ dịch cúm A/H1N1 mới. Các ổ dịch đó là công ty TNHH Giai Việt Thành, (quận 8); trường trung học phổ thông dân lập Phạm Ngũ Lão ( quận 6) và trường trung học cơ sở Lê Văn Tám ( quận Bình Thạnh).

Đáng chú ý, công ty TNHH Giai Việt Thành( quận 8) chỉ trong một ngày đã có 6 công nhân được xác định dương tính với cúm A/H1N1. Sở Y tế thành phố đã cách ly 44 công nhân nghi nhiễm và tiếp xúc gần với người bệnh, đồng thời, tiến hành khử khuẩn toàn bộ công ty.

Cùng ngày, TP.Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 68 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng số ca nhiễm cúm đến thời điểm này là 1.306 ca, trong đó có 1 ca tử vong. Ngoài ra, Sở đang giám sát, theo dõi 13 ổ dịch cúm trên địa bàn nhằm khống chế các ổ dịch hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến 29/8, Việt Nam ghi nhận 2.569 người dương tính với cúm A/H1N1

Ngày 29/8, Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 157 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) (khu vực phía Nam: 109 ca, khu vực miền Bắc: 09 ca, khu vực miền Trung: 39 ca).

Như vậy, tính đến 17h ngày 29/8, Việt Nam đã ghi nhận 2.569 trường hợp dương tính, 02 ca tử vong. 1.298 người đã khỏi bệnh và ra viện, 1.269 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế dự kiến sẽ kiểm tra 32 cơ sở y tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tiến hành xét nghiệm theo nhu cầu. Người dân có nhu cầu xét nghiệm có thể tới các cơ sở y tế này tiến hành xét nghiệm theo hình thức tự trả tiền. Trong trường hợp có kết quả dương tính với cúm A(H1N1), người bệnh sẽ được hoàn trả lại số tiền xét nghiệm.

2.185 người đã tử vong vì H1N1

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến ngày 28/8, toàn thế giới đã ghi nhận 209.438 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), trong đó, 2.185 trường hợp đã tử vong.

Tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp: Nhật Bản đã ghi nhận 04 trường hợp tử vong do cúm A(H1N1), ước tính có khoảng 60.000 người đã nhiễm bệnh; Hàn Quốc (tử vong: 03); Philippine (tử vong: 08); Singapore (tử vong: 13); Brunei (tử vong: 01); Malaysia (tử vong: 71); Lào (tử vong: 01); Indonesia (tử vong: 06). Thái Lan (tử vong 111).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.