TPHCM ra quân diệt chuột

Chuột cống mang nhiều virus gây bệnh. Ảnh: Thiên Chương
Chuột cống mang nhiều virus gây bệnh. Ảnh: Thiên Chương
Bến xe, chợ, kho bãi... tại 24 quận huyện sẽ được Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM đặt thuốc diệt chuột.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, chiến dịch này sẽ kéo dài đến Tết Nguyên đán nhằm ngăn ngừa nguy cơ bệnh dịch hạch từ chuột gây nên. 

Từ 8/1, Trung tâm bắt đầu cung cấp hóa chất diệt chuột đến tất cả quận huyện để việc tiêu diệt diễn ra đồng loạt. "Chúng tôi tập trung vào những điểm được khảo sát có lượng chuột cống sinh sống nhiều nhất như bến xe, chợ và kho bãi", ông Dũng nói.

Tại TP HCM, trong năm 2014, một số người đã phải nhập viện do nhiễm virus Hanta sau khi bị chuột cắn hoặc tiếp xúc với phân và nước tiểu chuột cống.

Nghiên cứu của Viện Pasteur TP HCM từ các ca bệnh cụ thể cho thấy, virus Hanta có thể gây sốt xuất huyết thể thận. Sau khi nhiễm, bệnh nhân bị sốt xuất huyết, suy thận. Virus Hanta lan truyền theo đường hô hấp từ các chất thải bài tiết của động vật gặm nhấm.

Theo Thiên Chương

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG