TPHCM sẽ lắp camera an ninh ở phố đi bộ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là mục tiêu trọng điểm cần tập trung đảm bảo an ninh, trật tự để người dân, du khách tham quan, vui chơi giải trí. Ảnh: Việt Văn
Phố đi bộ Nguyễn Huệ là mục tiêu trọng điểm cần tập trung đảm bảo an ninh, trật tự để người dân, du khách tham quan, vui chơi giải trí. Ảnh: Việt Văn
TP - Đại diện Công an TPHCM cho biết, sắp tới sẽ có đề án đánh giá tội phạm từ nguyên nhân mâu thuẫn xã hội, đồng thời lắp đặt nhiều camera an ninh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi họp báo sáng 4/5 về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua tại TPHCM.

Thượng tá Vũ Như Hà, Phó phòng tham mưu Công an TPHCM, cho biết, gần đây, công an có nhiều cảnh báo về một số loại tội phạm có nguyên nhân từ mâu thuẫn gia đình, trong sinh hoạt hằng ngày. Đặc điểm của loại tội phạm này là từ thời điểm nảy sinh ý định đến khi thực hiện hành vi phạm tội rất nhanh, với mức độ nguy hiểm cao, khó ngăn chặn. Thượng tá Hà nói rằng, có nhiều trường hợp chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, có khi là bạn bè thân thiết nhưng trong lúc cự cãi, mâu thuẫn thiếu kiềm chế có thể dẫn đến đâm chém nhau… gây thương tích hoặc tử vong.

“Sắp tới, TPHCM sẽ thực hiện đề án đánh giá tội phạm từ nguyên nhân mâu thuẫn xã hội. Đề án này sẽ có sự phối hợp, tham gia của nhiều sở ban ngành. Để ngăn chặn loại tội phạm cố ý gây thương tích, thậm chí giết người thân, bạn bè thì cần phải nâng cao giáo dục. Đặc biệt là giáo dục ý thức biết kiềm chế bản thân trong khi phát sinh mâu thuẫn, cự cãi để tránh gây hậu quả đáng tiếc”, thượng tá Hà nói.

Về trường hợp có một số thông tin cho rằng TPHCM là địa phương dẫn đầu về số người nhập viện do ẩu đả, thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM, cho rằng, thành phố là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn nên thường xuyên tiếp nhận các trường hợp thương tích do đánh nhau ở các tỉnh khác về điều trị. Thực tế không hẳn tất cả các vụ đánh nhau gây thương tích đều xảy ra tại TPHCM, nên không có việc thành phố dẫn đầu về số người nhập viện, thượng tá Quang nói.

Theo Công an TPHCM, trong 6 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 – 3/5), TPHCM chỉ xảy ra 6 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến 8 người bị thương. Do đó, con số gần 300 người bị thương phải nhập viện là không chính xác, không phản ánh đúng tình hình an ninh trật tự trong các ngày nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn tội phạm móc túi cướp giật tài sản, nhất là tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vừa khai trương, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt hệ thống camera an ninh dày đặc, khép kín ở phố đi bộ, thượng tá Quang cho biết. Công an TPHCM cũng sẽ huy động lực lượng cảnh sát hình sự mật phục và trinh sát tuần tra công khai tại khu vực này. Theo thông tin từ công an, trong thời gian nghỉ lễ, TPHCM ghi nhận 66 vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có 8 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 8 người.

Đà Nẵng xử phạt 154 đơn vị vi phạm

Ngày 4/5, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, cho hay, trong dịp diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC 2015, lễ 30/4 - 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra 371 đơn vị, phát hiện 154 đơn vị vi phạm, xử phạt 547,3 triệu đồng. Các đơn vị bị xử phạt chủ yếu vi phạm về biển hiệu; không niêm yết nội quy, quy chế; kinh doanh sai nội dung; vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm…    

TNGT ở Thủ đô giảm

Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình giao thông Thủ đô trong 6 ngày nghỉ lễ. Từ 28/4 đến 3/5 thành phố xảy ra 5 vụ TNGT, làm 5 người chết, 3 người bị thương (so cùng kỳ năm 2014, giảm 6 vụ (54,5%); giảm 6 người chết (54,5%); giảm 1 người bị thương (25%). CSGT Hà Nội cũng đảm bảo trật tự đi lại tại 5 điểm bắn pháo hoa.

Trọng Đảng

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.